Đấu súng tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan

Ấn Độ cáo buộc quân đội Pakistan bắn ít nhất 4 quả rocket sang tỉnh biên giới Wagah ở miền Bắc nước này, song không gây thương vong.
Lực lượng An ninh Biên phòng Ấn Độ (BSF) ngày 9/1 đã cáo buộc quân đội Pakistan bắn ít nhất 4 quả rocket sang tỉnh biên giới Wagah thuộc bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ, song không gây thương vong.

Theo các quan chức BSF, đã có hai quả rocket nổ gần các nông trang bên phần lãnh thổ Ấn Độ, hai quả còn lại không phát nổ. BSF đã bắn súng cối đáp trả. Hiện Pakistan chưa có bình luận gì về những cáo buộc này.

Trong khi đó, quân đội Ấn Độ cũng cho biết rạng sáng nay lính Pakistan cũng bắn súng sang khu vực biên giới tranh chấp Kashmir trước khi định xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ.

Thiếu tướng Surendra Nath cho biết quân đội Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng ngăn chặn mọi âm mưu xâm nhập lãnh thổ.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan đã trở nên căng thẳng sau vụ khủng bố đẫm máu tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11/2008, mà New Delhi cáo buộc các tay súng Pakistan chủ mưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục