Đầu tháng 11 sẽ hạ thủy tàu chở dầu 104.000 tấn

Công ty DQS đang  tập trung nhân lực phấn đấu hoàn thiện tàu chở dầu thô có trọng tải 104.000 tấn nhằm hạ thủy tàu vào đầu tháng 11.
Theo ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hiện nay Công ty DQS tập trung nhân lực phấn đấu hoàn thiện lắp đặt thiết bị, thử các hệ thống lái, máy chính... tàu chở dầu thô có trọng tải 104.000 tấn.

Hoạt động này nhằm đảm bảo đủ điều kiện bàn giao kỹ thuật cho chủ tàu Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí (PVTrans) và hạ thủy tàu vào đầu tháng 11/2011 và chính thức bàn giao cho chủ tàu vào tháng 3/2012.

Sau một năm được chuyển giao từ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đến nay DQS đã dần dần ổn định tổ chức bộ máy, từng bước được củng cố, phát huy thế mạnh trong công tác đóng mới và sửa chữa tàu biển.

Trong đó, Công ty tập trung nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị tiếp tục triển khai đóng mới tàu chở dầu 105.000 tấn, hoàn thiện tàu 104.000 tấn.

Từ đầu năm đến nay, Công ty DQS cũng đã tập trung lực lượng sửa chữa hoàn thành và bàn giao 7 sản phẩm chính gồm các tàu Trường Sa, Côn Sơn, VSP-05, Ba Vì, Eagle, Sao Mai 01, Horizon và gia công một số sản phẩm khác..., đạt tổng doanh thu trên 630 tỷ đồng, đạt gần 92,5% kế hoạch của 9 tháng, riêng doanh thu các sản phẩm đóng mới và sửa chữa tàu là 527,5 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.800 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài việc tập trung hoàn thiện tàu 104.000 tấn và tiếp tục đóng mới tàu 105.000 tấn, từ nay đến cuối năm 2011, Công ty DQS tập trung hoàn thiện việc sửa chữa tàu dịch vụ Sao Mai 03 đến giữa tháng 11 tới sẽ hoàn thành; tiếp nhận, sửa chữa, hoán cải các tàu Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Sơn.

Công ty chuẩn bị triển khai đóng mới tàu dịch vụ cho Vietsovpetro và tàu 56.000 tấn cho Nhật Bản; nạo vét luông cảng; hoàn thành 50% khối lượng việc thi công nhà điều hành, nhà ăn ca công nhân...

Công ty phấn đấu 3 tháng cuối năm đạt doanh thu 224 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu cả năm ước đạt 854,4 tỷ đồng, đạt gần 81% kế hoạch năm./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục