Đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc phòng Việt Nam-Lào

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị quân đội Việt Nam và Lào nhất trí thời gian tới đẩy mạnh việc tập huấn, đào tạo quốc phòng hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 16 đến 19/10.

Sáng 17/10, sau lễ đón, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị quân đội Việt Nam đã hội đàm với đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Sengnoun Saynhalat, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội cũng như công tác xây dựng lực lượng chính trị trong toàn quân.

Đánh giá sự hợp tác trong thời gian qua, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu toàn diện trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt hai Tổng cục Chính trị quân đội hai nước đã thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị định thư mà hai Bộ Quốc phòng đã ký như trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu, tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở, đào tạo cán bộ, hợp tác tìm kiếm bốc cất được trên 500 bộ hài cốt chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh...

Hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục hợp tác về công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, nhất là trong dịp chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước; trao đổi đoàn, đào tạo và tập huấn, hợp tác tìm kiếm bốc cất hài cốt chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh theo đúng kế hoạch.

Hai bên sẽ phối hợp giải quyết việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của mỗi bên có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam và Lào cùng nhiều vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã được ông Bounnhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước và ông Douangchay Phichith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tiếp thân mật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục