Đẩy nhanh việc lập diễn đàn quốc gia về thiên tai

Nhiều năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan luôn nỗ lực trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học cho biết, nhiều năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan luôn nỗ lực trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngày 17/6, tại hội nghị tư vấn việc thành lập Diễn đàn quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học cho biết, Việt Nam hiện chưa thành lập được Diễn đàn quốc gia về thiên tai theo định nghĩa của Cơ quan Chiến lược quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Liên hiệp quốc (UNISDR), nhưng đã có nhiều hoạt động liên quan được thực hiện hiệu quả.

Nhiều năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp luật; xây dựng nhiều chương trình dự án về quản lí thiên tai, tiếp nhận các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ các nước trong khu vực và thế giới.

Theo đề xuất lộ trình thành lập Diễn đàn Quốc gia của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (DMC), dự kiến tháng 7/2010 sẽ lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành; báo cáo Chính phủ về thành lập Diễn đàn quốc gia vào tháng 8/2010.

Ông Jerry Velasquez, Điều phối viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNISRD đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong các hoạt động với các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo ông Jerry Velasquez, các bên liên quan và các tổ chức điều phối quốc gia đều cần nhấn mạnh tới Khung hành động Hyogo giai đoạn 2005-2015 về xây dựng các quốc gia và cộng đồng an toàn trước thiên tai. Khung hành động Hyogo đưa ra 5 ưu tiên hành động, trong đó việc quản lí đảm bảo giảm nhẹ thiên tai là ưu tiên cấp quốc gia.

Nhiều đại biểu dự hội nghị đã có ý kiến tư vấn giúp Việt Nam trong việc thành lập Diễn đàn quốc gia, từ các bài học kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, cách tiếp cận các kiến thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho đến việc huy động các nguồn lực đóng góp cho hoạt động của diễn đàn.

Theo ông Krishna Pribadi, Trưởng ban điều hành Diễn đàn quốc gia Indonesia, các tổ chức xã hội có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động diễn đàn, do vậy cần đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng quan hệ đối tác với nhà tài trợ từ nhiều quốc gia khác.

Ông cũng cho rằng Việt Nam không nên để chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai trở thành môn học riêng trong trường học mà nên lồng ghép với các môn khác.

Hội nghị tư vấn việc thành lập Diễn đàn quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng sự hỗ trợ của UNISDR tổ chức tại Hà Nội./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục