ĐBSCL: Gần 60% hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh

Gần 34 triệu người dân nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 60% dân số toàn vùng, hiện đang sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh, một trong những nguyên nhân gây ra nhiều dịch bệnh.

Gần 34 triệu người dân nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 60% dân số toàn vùng, hiện đang sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh; 4 triệu người khác có hành vi phóng uế trực tiếp ra môi trường.

Đó là những thông tin do phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, cung cấp tại Hội thảo tham vấn nghiên cứu và thúc đẩy vệ sinh nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, do Ngân hàng Thế giới và Bộ Y tế phối hợp tổ chức ngày 24/9 tại Cần Thơ.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Huy Nga cũng cho biết hàng triệu trẻ em vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị thấp còi, kém trí tuệ do sống trong điều kiện vệ sinh kém; mỗi năm nhà nước tổn thất 1 tỷ USD cho vệ sinh môi trường.

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, 50% người dân nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng cầu tiêu ao cá, tận dụng nguồn này để nuôi cá tra; 48% hộ gia đình nghèo dùng chung nhà vệ sinh.

Dân cư khu vực này lại có thói quen sử dụng nước trực tiếp không qua đun chín nấu sôi; trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường ao hồ, sông nước.

Đây chính là nguyên nhân khiến dịch tay chân miệng tái đi tái lại trong vùng; dịch tiêu chảy cũng luôn rình rập, đe dọa sức khỏe trẻ em. Đỉnh điểm là 300.000 ca tiêu chảy trong năm 2010.

Ngoài ra, xuất khẩu cá tra của vùng cũng bị ảnh hưởng do rộ lên thông tin cá tra Việt Nam được nuôi bằng phân người trực tiếp thải xuống ao. Trong khi thực tế, nguồn cá tra xuất khẩu được nuôi trong môi trường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Bà Lene Jensen, Chuyên gia Chương trình Nước và Vệ sinh, Ngân hàng Thế giới, cho rằng để thực hiện được cam kết của Chính phủ Việt Nam với Liên hiệp quốc sẽ xóa bỏ tình trạng phóng uế bừa bãi, 100% người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vào năm 2025, các nhà chính sách phải phối hợp chặt chẽ với truyền thông để tuyên truyền, thay đổi hành vi, thói quen cho người dân nông thôn.

Ngân hàng Thế giới sẽ chung tay hỗ trợ người nghèo xây nhà vệ sinh hợp chuẩn. Bên cạnh đó, xây dựng các hình thức xử phạt đủ để răn đe những người có hành vi phóng uế bừa bãi ra môi trường cũng là việc cần làm ngay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục