Trước đó, vào đầu tháng 9, tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) đã xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m.
Sau gần 15 năm khai thác, nhiều đoạn đê trong hệ thống đê bao dài hơn 56km, bảo vệ vùng lúa trọng điểm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị đã bị sạt lở, làm giảm nghiêm trọng năng lực chống lũ.
Từ chiều tối 28/1 đến ngày 29/1, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3,95-4,5m, thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 1-7 giờ và 14-22 giờ hằng ngày.
Rạng sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024), một đoạn đê bao tại cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, bị sạt lở nghiêm trọng nên người dân ăn Tết cũng không trọn vẹn.
Tình trạng đê bao tại cồn Thanh Long bị sạt lở nghiêm trọng diễn ra nhiều năm nay khiến hầu hết vườn cây ăn trái và nhà dân ở đây bị ngập nặng, nhiều hộ đã phải bỏ cồn trở về đất liền sinh sống.
Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh, thành phố Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL khẩn trương tổ chức gia cố các đoạn đê bao có nguy cơ xảy ra sự cố trong các đợt triều cường trước.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực bị sạt lở.
UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý, gia cố theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Ngày 10/10 là ngày thứ tư liên tiếp thành phố Cần Thơ bị triều cường "tấn công" với mực nước cao chưa từng có, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập nặng làm đảo lộn cuộc sống người dân.
Triều cường khiến đê bao huyện Cù Lao Dung (giữa sông Hậu) bị vỡ và tràn ngập 30 đoạn, trong đó có 19 đoạn bị vỡ với tổng chiều dài 87m và 11 đoạn bị tràn với chiều dài hơn 1.500m.
Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam đã quy hoạch xây dựng ba công trình chống ngập úng tại ba đô thị hiện bị ngập úng nghiêm trọng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long.
Từ 30/11- 3/12, Thừa Thiên-Huế đã có mưa vừa, mưa to và rất to, lượng mưa phổ biến từ 190-400mm, khiến nhiều vùng bị ngập sâu, học sinh không thể đến trường.
Với tổng kinh phí hơn 492 tỷ đồng, TP.HCM sẽ xây dựng 62 công trình nâng cấp bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp với giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, nạo vét tiêu thoát nước.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ đã khởi công “Tiểu dự án xây dựng đê bao bảo vệ vườn cây ăn quả đặc sản” tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.