Đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nhâm Dần và giáp hạt

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có 10 tỉnh đã đề nghị được hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Xuất gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ khẩn cấp cho người dân. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)
Xuất gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ khẩn cấp cho người dân. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm định để trình Chính phủ xuất cấp gạo hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm cho các địa phương. Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói cho 155.413 hộ với 521.484 nhân khẩu.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người dân bị giãn, hoàn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập dẫn tới không đảm bảo được cuộc sống, có nguy cơ bị thiếu đói. Đến nay đã có 10 tỉnh đề nghị được hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

[Cấp phát hơn 130.100 tấn gạo hỗ trợ người dân 24 tỉnh thành giãn cách]

Từ tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạp cứu đói của các địa phương, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ hơn 6.346 tấn gạo cứu đói cho 130.894 hộ với 423.077 nhân khẩu tại 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum.

Đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nhâm Dần và giáp hạt ảnh 1Danh sách số lượng gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho 10 tỉnh.

Trong dịp giáp hạt đầu năm 2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói cho 4 tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông, Kon Tum với tổng số gạo là hơn 1.474 tấn gạo cho 24.519 hộ với 98.307 nhân khẩu./.

Đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nhâm Dần và giáp hạt ảnh 2Danh sách số lượng gạo cứu đói dịp giáp hạt.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục