Đêm nay không khí lạnh tăng cường gây mưa dông cho vùng núi phía Bắc

Chiều 22/10, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc và nén rãnh áp thấp do đó trong chiều và tối 22/10, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông.
Đêm nay không khí lạnh tăng cường gây mưa dông cho vùng núi phía Bắc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/10, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc và nén rãnh áp thấp có trục khoảng 23-24 độ Vĩ Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong chiều và tối 22/10, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông.

Từ đêm 22/10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Từ ngày 23/10 các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi phía Bắc 18-20 độ C.

Bắc Vịnh Bắc Bộ từ 22/10 gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Trong đêm 22/10 và sáng 23/10 mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

[Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ đề phòng triều cường gây ngập lụt]

Dự báo chi tiết các vùng đêm 22/10: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-99% . Nhiệt độ từ 20-23 độ C, vùng núi 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục