Đeo khẩu trang đón khách phòng dịch nCoV ngày mua vàng Vía Thần tài

Nhân viên tại các tiệm vàng đồng loạt được trang bị khẩu trang phòng dịch để tiếp đón các khách hàng trong ngày vía Thần tài Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch.
Sáng ngày 3/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) theo quan niệm dân gian là ngày vía Thần Tài. Trong ngày này, người dân cho rằng nếu mua được vàng thì sẽ may mắn, làm ăn phát đạt suốt cả năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ khoảng 5h sáng nay, tại các cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã tấp lập khung cảnh người dân đến xếp hàng mua vàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khung cảnh quen thuộc dễ dàng nhận thấy đó là việc người dân đến mua vàng hầu hết đều đeo khẩu trang. Nhiều nhân viên tiệm vàng cũng đã phát khẩu trang, nước uống, hoa quả… phục vụ người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Do lo sợ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV), các cửa hàng vàng đều đồng loạt trang bị cho nhân viên và các khách hàng đến mua vàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù bày tỏ sự lo ngại về dịch Corona nhưng nhiều người dân vẫn đến xếp hàng từ rất sớm để mua vàng ngày Vía Thần Tài. Họ cho rằng có khẩu trang là yên tâm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hầu hết các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông đều phân phát khẩu trang miễn phí cho người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay giữa thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp bùng phát những cửa hàng vàng bạc đã chủ động bố trí nhân viên bày và phát khẩu trang cùng nước rửa tay cho khách hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Đào Văn Hảo (56 tuổi, ở Hoàng Mai) là khách hàng đầu tiên của cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông chia sẻ: "Tôi đến xếp hàng từ 3h sáng để mua vàng. Năm ngoái tôi cũng đến xếp hàng giờ này nhưng đông quá nên không được xếp đầu tiên". (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nói về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) , vị khách hàng đầu tiên của Bảo Tín Minh Châu trong ngày Vía Thần Tài cho biết, ông rất sợ lây dịch tuy nhiên do mọi năm cảm thấy mua vàng ngày này được nhiều may mắn nên năm nay ông vẫn đến để mua vàng dù có dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để tránh tình trạng khan hiếm hàng, các cửa hàng vàng đã chuẩn bị chu đáo và đa dạng các mặt hàng từ nhẫn tròn trơn đến các sản phẩm trang sức vàng ta, vàng tây gắn đá ngọc quý phục vụ quý khách đón lộc thần tài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù đã mở cửa đón khách từ rất sớm, song từ khi trời còn chưa sáng lượng khách xếp hàng chờ mua vàng đã rất đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy, các thần tài được trang bị khẩu trang sẵn sàng phục vụ các khách hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo quan sát, số lượng người mua năm nay có xu hướng giảm hơn so với năm ngoái. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đại diện các cửa hàng vàng, rất nhiều người dân đã đến mua vàng từ chiều 2/2 do lo ngại cảnh xếp hàng, một phần nữa người dân bắt đầu có xu hướng mua vàng trực tuyến và sẽ được nhận vàng tại một địa điểm khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù trời mưa nhưng vẫn không ngăn được cảnh người dân xếp hàng mua vàng cầu mong một năm mới may mắn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khách hàng sẽ được phát trước phiếu để ghi số lượng vàng cần mua trước khi đến lượt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo quan niệm dân gian, mua vàng đầu năm nhất là đúng là ngày vía Thần Tài là một tín ngưỡng tâm linh quan trọng, đem lại tài lộc cho gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thậm chí, việc mua vàng giờ nào, mua bao nhiêu vàng, cúng lễ thế nào cũng phải đúng giờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dân gian xem ngày 10 tháng Giêng hàng năm là ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay, giá vàng đã lên rất cao, trên 45 triệu đồng/lượng nhưng theo người mua thì giá cả cũng không quá quan trọng trong ngày này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục