Khoảng 2 giờ sáng 13/6/2025, nước sông Sê Pôn dâng cao tràn vào khu dân cư ở một số địa bàn của thị trấn Lao Bảo, các lực lượng đã sơ tán khẩn cấp 143 hộ dân với 465 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý sự cố để đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa Ia Ring.
Trong tối 1/10 người dân thành phố Yên Bái lại tiếp tục chạy lũ. Đây là lần chạy lũ thứ 2 trong gần một tháng của người dân nơi đây sau đợt sơ tán do mưa lớn ảnh hưởng từ bão Yagi.
Lực lượng “4 tại chỗ” của bản Bèo đã hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn; hỗ trợ điểm trường Mầm non di dời tài sản, di chuyển học sinh đến học nhờ tại Nhà văn hóa bản.
Trưa 11/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 là 62cm, gây thêm ngập lụt tại nhiều khu vực dân cư ven sông, cùng với đó là các tuyến đê cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn.
Anh Nguyễn Văn Đồng bị đa chấn thương, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xuống bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị nhưng đã không qua khỏi.
Mưa lớn kèm theo dông lốc, sạt lở xảy ra từ ngày 27-30/7 đã làm 1 người chết (ở Bạc Liêu) và 10 người bị thương (Bà Rịa-Vũng Tàu 2, Kiên Giang 5, Bạc Liêu 2, Cà Mau 1).
Khuya 20/6, sạt lở diễn ra trên địa bàn xã Hòa Tịnh (Vĩnh Long) khiến một đoạn kè kiên cố và ba nhà dân với 15 nhân khẩu bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại đến thời điểm hiện tại là hơn 350 triệu đồng.
Sau khi phát hiện vết nứt bờ sông Hậu tại khu vực tổ 20, khóm An Thạnh, thị trấn An Phú, địa phương đã tiến hành chặt mé những cây lớn và vận động 5 hộ dân tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 26 vụ sạt lở, chiều dài sạt lở 573m, diện tích mất đất 3.063m2, ước tính thiệt hại trên 1,8 tỷ đồng.
Vào khoảng 3 giờ sáng, bị đánh thức bởi các tiếng động lớn, hai vợ chồng ông Hải choàng tỉnh và chạy khỏi nhà thì phía sau căn nhà bị sụp xuống sông Cần Thơ, cuốn theo một số tài sản của gia đình.
Từ đêm 1/10 đến rạng sáng 2/10, tại Kỳ Sơn xuất hiện mưa lớn, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) dồn dập đổ về.
Mưa lũ đã nhấn chìm hàng ngàn hécta hoa màu, cây trồng; nhiều hệ thống ao, hồ nuôi cá của người dân bị hư hỏng; làm vỡ hơn 4m tuyến kênh N3 mở rộng đoạn khu vực K9.
Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà chỉ đạo các lực lượng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn; động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có nạn nhân.
Trên tuyến đường từ xã An Trung đi xã An Vinh của tỉnh Bình Định, từ ngày 29/11 đến nay, sạt lở đã xảy ra tại 10 vị trí. Trong đó, có 2 vị trí với khối lượng đất đá lớn đã gây chia cắt giao thông.
Sáng 6/9, tại khu vực rạch Cái Sắn xảy ra hiện tượng sạt lở ở 2 vị trí có chiều dài 40m thuộc tổ 13 và tổ 14, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực hạ lưu và an toàn cho công trình, Nhà máy Thủy điện Nậm Na 2 dự kiến sẽ xả lũ khi mực nước hồ dâng cao quá mức độ cho phép.
Nước lũ dâng cao khiến một số phường ở khu vực hạ lưu sông Trà Câu như Phổ Văn, Phổ Minh… của thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập rất nặng, có nơi ngập hơn 1 mét.