Mưa lớn, dông lốc và sạt lở làm 1 người chết, 10 người bị thương

Mưa lớn kèm theo dông lốc, sạt lở xảy ra từ ngày 27-30/7 đã làm 1 người chết (ở Bạc Liêu) và 10 người bị thương (Bà Rịa-Vũng Tàu 2, Kiên Giang 5, Bạc Liêu 2, Cà Mau 1).
Mưa lớn, dông lốc và sạt lở làm 1 người chết, 10 người bị thương ảnh 1Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn kèm theo dông lốc, sạt lở xảy ra từ ngày 27-30/7 đã làm 1 người chết tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (do bị vách tường nhà đổ đè vào người), 10 người bị thương (Bà Rịa-Vũng Tàu 2, Kiên Giang 5, Bạc Liêu 2, Cà Mau 1).

Mưa dông, sạt lở làm 268 nhà bị sập và tốc mái (Cà Mau 170 nhà, An Giang 9 nhà, Bà Rịa-Vũng Tàu 89 nhà); 657ha lúa và hoa màu bị thiệt hại (Bình Thuận, Kiên Giang, An Giang); 210m đường giao thông nông thôn, 6m bờ kè, 160m tường rào bị ảnh hưởng và 20 cây điều bị ngã đổ (Bình Thuận). Riêng tỉnh Cà Mau, thiên tai xảy ra gây thiệt hại 7,4 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc đã khiến tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng.

Hàng chục khối đất đá sạt lở, vùi lấp một phần Trạm Cảnh sát Giao thông đóng trên Đèo Bảo Lộc làm 3 cán bộ, chiến sỹ của trạm bị vùi lấp trong đống đất đá.

[Lâm Đồng: Xác định danh tính 3 chiến sỹ CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc]

Mưa lũ cũng làm Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Trưa 30/7, trên Quốc lộ 55, đoạn qua khu vực đèo Đa Mi, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Khối lượng lớn đất đá, cây từ trên cao đổ xuống mặt đường khiến việc lưu thông qua tuyến đường này bị gián đoạn.

Tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chiều 30/7, trên địa bàn xã có 7 điểm bị sạt lở đất, đá ở các khu vực Ô Thổ Phi, dưới đồi Cây Xanh, điện Trời Gầm, phía trên điện Tà Cau.

Tại các khu sạt lở độ dốc cao trên núi Dài, hiện lực lượng chức năng chưa tiếp cận được. Mưa lớn kèm theo dông, lốc còn gây ngã đổ 3 cây trụ điện chắn ngang đường trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Tuyến đường Tỉnh lộ 955 B qua địa bàn xã Châu Lăng và xã Lương Phi, huyện Tri Tôn bị ngập sâu. Mưa lớn còn khiến một số nhà dân xã Lê Trì, xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn bị ngập sâu trong nước.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương.

Chính quyền các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, dông lốc, sạt lở di dời tài sản, nhanh chóng khảo sát, hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại để người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến phố ở huyện Đạ Huoai bị ngập úng. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lũ khiến nhiều tuyến phố ở huyện Đạ Huoai bị ngập úng. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa khiến nhiều tuyến phố ở huyện Đạ Huoa, Lâm Đồng bị ngập nặng. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa khiến nhiều tuyến phố ở huyện Đạ Huoa, Lâm Đồng bị ngập nặng. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe khách lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị bùn đất sạt lở suýt rơi xuống vực. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe khách lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị bùn đất sạt lở suýt rơi xuống vực. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe ôtô tại Trạm Cảnh sát Giao thông trên Đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe ôtô tại Trạm Cảnh sát Giao thông trên Đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu nhà hậu cần Trạm Cảnh sát Giao thông trên Đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu nhà hậu cần Trạm Cảnh sát Giao thông trên Đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.