An Giang: Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng 2 đoạn tại Rạch Cái Sắn

Sáng 6/9, tại khu vực rạch Cái Sắn xảy ra hiện tượng sạt lở ở 2 vị trí có chiều dài 40m thuộc tổ 13 và tổ 14, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
An Giang: Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng 2 đoạn tại Rạch Cái Sắn ảnh 1Một đoạn sạt lở kênh Cái Sắn tại tổ 14, giáp cầu Út Tổng có chiều dài 22m, rộng 2m, sâu 4m. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 7/9, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết tiếp tục sạt lở nghiêm trọng 2 đoạn với chiều dài 40m tại Rạch Cái Sắn, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo đó, sáng 6/9, tại khu vực rạch Cái Sắn xảy ra hiện tượng sạt lở ở 2 vị trí thuộc tổ 13 và tổ 14, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. Tại khu vực tổ 13 xảy ra đoạn sạt lở với chiều dài 18m, rộng 2m, sâu 4m; tại tổ 14 giáp cầu Út Tổng xảy ra sạt lở với chiều dài 22m, rộng 2m, sâu 4m. Tổng 2 đoạn sạt lở dài 40m.

Ông Lương Huy Khanh cho biết thêm nguyên nhân sạt lở rạch Cái Sắn bước đầu được xác định do khu vực sạt lở nằm trên đoạn sông cong, nước xoáy, dưới tác động của dòng chảy, nhiều phương tiện thủy lưu thông qua lại khiến dòng nước đạp mạnh vào bờ, gây xói bờ dẫn đến sạt lở.

[An Giang: Sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại hai khu bờ rạch]

“Sau khi rạch Cái Sắn xảy ra sạt lở, lãnh đạo thành phố Long Xuyên đã đến hiện trường khảo sát và chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai khắc phục sạt lở, vận động các hộ dân lân cận có nguy cơ sạt lở di dời tài sản để đảm bảo an toàn; căng dây cảnh báo sạt lở và hạn chế phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực sạt lở,” ông Khanh thông tin.

Đây là lần thứ 6 rạch Cái Sắn qua địa bàn phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên xảy ra sạt lở. Khu vực này được tỉnh An Giang đánh giá sạt lở thuộc mức độ đặc biệt nguy hiểm, gây nguy hiểm trực tiếp đến khu vực dân cư sinh sống tập trung.

Tỉnh An Giang cũng đã xác định nguyên nhân sạt lở rạch Cái Sắn do khu vực nằm trên khúc cua, áp lực dòng chảy mạnh sát bờ vào mùa nước đổ. Ngoài ra, khu vực bờ đối diện thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nơi có nhiều nhà máy xay xát với nhiều phương tiện thủy lưu thông, quay đầu, làm dòng nước đập mạnh vào phía bờ An Giang, gây sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.