An Giang: Sạt lở nghiêm trọng bờ Tây Sông Hậu, di dời khẩn 3 nhà dân

Sạt lở xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 10/2 (tức 29 Tết) với chiều dài vết sạt lở khoảng 50m, ăn sâu vào đất liền khoảng 60m. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.
An Giang: Sạt lở nghiêm trọng bờ Tây Sông Hậu, di dời khẩn 3 nhà dân ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 11/2, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng ở bờ Tây sông Hậu, đoạn phía dưới bến đò Đồng Ky khoảng 50m (thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú).

Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 3 nhà dân, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

[An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn]

Sạt lở xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 10/2 (tức 29 Tết) với chiều dài vết sạt lở khoảng 50m, ăn sâu vào đất liền khoảng 60m. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến 3 nhà dân, buộc phải di dời khẩn cấp.

Sau khi xảy ra sạt lở, Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, và xã Quốc Thái đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí di dời cho 3 hộ dân. Đồng thời, bố trí lực lượng quân sự, dân quân tự vệ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn, để tạm thời ổn định chỗ ở dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiến hành đặt biển cảnh báo sạt lở và tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời cảnh báo và có phương án xử lý phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.