Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ trên cao hơn khi bản thân những đứatrẻ bắt đầu sử dụng điện thoại di động từ lúc còn rất nhỏ.
Leeka Kheifets thuộc trường Đại học California ở Los Angeles (Mỹ) và cáccộng sự, đã nghiên cứu hồ sơ sức khỏe của 28.000 trẻ bảy tuổi và mẹ của chúnggiai đoạn 1996-2002 tại Trung tâm nghiên cứu khỏe sinh sản quốc gia Thụy Điển(Danish National Birth Cohort).
Trong thời gian này, các bà mẹ đã cung cấp những thông tin chi tiết về lốisống, chế độ ăn, thói quen và kể cả việc sử dụng điện thoại trong và sau quátrình mang thai.
Các nhà nghiên cứu trên đã phát hiện 50% số trẻ tiếp xúc gián tiếp và trựctiếp với điện thoại di động trước và sau khi sinh có nhiều vấn đề về hành vi ứngxử hơn so với những trẻ khác.
40% số trẻ tiếp xúc gián tiếp với điện thoại di động khi còn trong bụng mẹbiểu hiện những hành vi ứng xử không bình thường, Tuy nhiên, tỷ lệ này giảmxuống 1/5 ở những trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với thiết bị hiện đại này khi đãchào đời.
Theo các nhà khoa học trên, phát hiện này đã dấy lên lo ngại cho sức khỏecộng đồng khi việc sử dụng các thiết bị công nghệ đang ngày càng tràn lan nhưhiện nay./.