Sáng 8/12, các trường học tại những địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trường lớp được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, không gian học tập an toàn.
Sáng 6/10, sau khi nước rút và hoàn tất công tác vệ sinh, khử khuẩn, hàng nghìn học sinh tại các huyện bị ảnh hưởng lũ ở Nghệ An đã đi học trở lại dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và sách vở.
Chiều 18/2, chính quyền phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tổ chức đối thoại với phụ huynh khối Tân Mỹ nhưng các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để học sinh sớm đi học trở lại.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao 1 tỷ đồng cùng 15.000 bộ đồ dùng học tập, 300 bộ sách giáo khoa cho ngành GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn để khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Sáng 11/9, tại Hải Phòng có 53/70 trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp đón học sinh quay lại trường học; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS căn cứ vào chỉ đạo của các quận, huyện để quyết định.
Sáng 13/4, ngày đầu tiên trẻ mầm non được đi học trở lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng phương tiện giao thông tăng đột biến tại nhiều tuyến phố dẫn tới xảy ra cảnh ùn tắc kéo dài.
Sáng nay 6/4, tất cả học sinh các khối lớp từ 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đến trường học trực tiếp trong tâm trạng vui vẻ, hồ hởi sau nhiều ngày ở nhà vì dịch bệnh.
Phụ huynh và trẻ nhỏ đã sẵn sàng trở lại không gian học truyền thống sau thời gian dài phải nghỉ học chống dịch, Hà Nội là địa phương cho học sinh tiểu học nghỉ với quy mô lớn và lâu nhất cả nước.
Học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh chỉ học 1 ca vào buổi sáng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn.
Qua phân tích của ngành giáo dục, việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 gặp nhiều khó khăn như thiếu giáo viên; nhiều học sinh, giáo viên ở khu vực cấp độ 3 và mức độ 3 không thể đến trường...
Sáng 4/12, đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh lớp 10, 11, 12 đi học trở lại.
Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống COVID-19; giáo viên dạy trực tiếp phải tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19; chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.
Căn cứ tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, quy định phòng, chống dịch và các cấp độ dịch của từng địa phương, Đà Nẵng cho phép học sinh lớp 8-9 và lớp 1 đi học lại, nhưng lớp 1 chỉ đi học một buổi.
Nhiều địa phương đang lên kế hoạch cho trẻ trở lại trường học. Nhưng việc trở lại lớp sau khi đã nghỉ ở nhà quá lâu có thể ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ. Vậy cần làm gì để tránh cho trẻ bị sốc?
Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Thành phố Đà Nẵng thống nhất nguyên tắc tổ chức việc đi học trực tiếp trở lại nếu đảm bảo điều kiện: các phường, xã ở cấp độ 1, cấp độ 2 và đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục, tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho học sinh lớp 10, 11,12 từ ngày 26-29/10.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt phương án cho học sinh một số khối lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố được trở lại trường học từ 25/10.