Dịch COVID-19: Tình hình tại các quốc gia châu Âu chưa lắng dịu

Dịch COVID-19 tại các quốc gia châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, buộc chính phủ các nước phải thực thi các biện pháp nhằm vừa duy trì hoạt động xã hội lẫn vừa chống dịch.
Dịch COVID-19: Tình hình tại các quốc gia châu Âu chưa lắng dịu ảnh 1Đường phố tại Ba Lan vắng lặng vì dịch COVID-19. (Ảnh: Foreign Policy)

Ukraine ngày 2/10 thông báo trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 4.633 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhiều hơn gần 600 ca so với 4.069 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 1/10 và là số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Ukraine đã tăng vọt vào cuối tháng 9 vừa qua, với hơn 4.000 ca mỗi ngày, khiến chính phủ nước này phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho đến cuối tháng 10.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 217.661 ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Âu này, trong đó có 4.261 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Ba Lan ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong 1 ngày lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 2.292 ca mắc mới và 27 trường hợp tử vong, theo đó tổng số người mắc và tử vong do dịch bệnh này ở Ba Lan lần lượt là 95.773 và 2.570.

Từng được đánh giá là quốc gia có khả năng khống chế làn sóng đầu tiên của dịch COVID-19 tốt hơn hầu hết các nước Tây Âu láng giềng, song số ca nhiễm mới tại Ba Lan đã tăng nhanh trong tuần trước, với hơn 1.000 ca mỗi ngày. Nếu trong giai đoạn trước, các ca nhiễm chủ yếu tập trung ở miền Nam thì hiện các ổ dịch xuất hiện cả ở miền Trung và miền Bắc Ba Lan.

[Nhiều nước châu Âu gia hạn các biện pháp phòng chống dịch]

Chính phủ Ba Lan ngày 1/10 đã cập nhật danh sách vùng đỏ và vàng - các khu vực có nhiều ca nhiễm phải áp đặt các biện pháp hạn chế quyết liệt hơn, có hiệu lực từ ngày 3/10. Hiện Chính phủ và Bộ Y tế Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa có kế hoạch tái áp đặt phong tỏa trên toàn quốc vào thời điểm này.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 9.412 ca mắc mới COVID-19 và 186 trường hợp tử vong, theo đó tổng số người nhiễm bệnh và tử vong tăng lên lần lượt 1.194.643 và 970.296. Thủ đô Moskva ghi nhận 2.704 ca mắc mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Phó Thị trưởng Moskva phụ trách chính sách kinh tế, ông Vladimir Efimov, ngày 2/10 cho biết chính quyền thành phố đã khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển dần sang phương thức làm việc từ xa đối với 50% số nhân viên văn phòng do dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Ông đề nghị 2 triệu người ở thủ đô Moskva cần được chuyển sang hình thức làm việc từ xa.

Trong khi đó, Văn phòng báo chí Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga Rospotrebnadzor cho biết hơn 222.500 người vẫn đang được giám sát y tế ở nước này do nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục