Dịch cúm bùng phát tại bệnh viện Nhật Bản

Dịch cúm đang bùng phát tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, với tổng số người nhiễm bệnh lên tới hơn 100 người, trong đó có 3 người đã tử vong.

Dịch cúm đang bùng phát tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, với tổng số người nhiễm bệnh lên tới hơn 100 người, trong đó có 3 người đã tử vong.

Văn phòng Phúc lợi Xã hội và Y tế Công cộng (BSWPH) cho biết một nữ nhân viên của viện điều dưỡng Tsurukawa đã bị nhiễm cúm vào ngày 3/1. Khoảng 3 ngày sau, bệnh bắt đầu lan sang các bệnh nhân đang được điều trị nội trú ở 7 trong số 11 khu điều trị của bệnh viện này.

Đến cuối ngày 17/1, dịch cúm đã tấn công 77 bệnh nhân điều trị nội trú và 24 nhân viên của bệnh viện. Trong số 3 phụ nữ tử vong có 2 người đã được tiêm vắcxin phòng cúm.

BSWPH đã tiến hành điều tra và yêu cầu bệnh viện Tsurukawa áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa dịch lây lan rộng.

Trước đó, tháng 12/2008, Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của Nhật Bản đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục