Dịch vụ thuê xe đạp hút khách, chủ quán kiếm tiền triệu mỗi ngày

Vào Hè, dịch vụ thuê xe đạp tại Thủ đô đang cực kỳ hút khách. Nhiều chủ cửa hàng 'ngồi không' cũng kiếm đến chục triệu đồng mỗi ngày nhờ lượng khách tìm đến rất đông.
Dịch vụ đạp xe tại Thủ đô đang rất hút khách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Dịch vụ đạp xe tại Thủ đô đang rất hút khách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, trong thời gian gần đây, dịch vụ thuê xe đạp trên địa bàn Thủ đô đang rất hút khách. Tại các không gian rộng, mát mẻ xung quanh Hồ Tây, Hồ Gươm… cửa hàng cho thuê xe đạp mọc lên như nấm.

Anh Chiến, chủ cửa hàng cho thuê xe đạp trên phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, Hà Nội) vừa đếm số xe còn lại tại cửa hàng vừa nói: “Cả cửa hàng có tới gần 200 chiếc cho thuê mà giờ chỉ còn gần 50 chiếc, lát có khi hết sạch. Ngày cuối tuần thì cửa hàng cháy xe từ sáng, nhiều người đến muộn phải ngồi đợi đến lượt để thuê xe.”

Cũng theo anh Chiến, ngày đông khách cửa hàng anh có doanh thu từ 8-10 triệu đồng, trừ chi phí sửa chữa xe, hao mòn… thì lãi khoảng được 4-5 triệu đồng. Những ngày thời tiết xấu thì kiếm được ít hơn.

Tại khu vực phố cổ Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), chị Hương, một chủ cửa hàng cho thuê xe cho biết kể từ đầu tháng trở lại đây, lượng khách thuê xe tăng gấp đôi so với tháng trước.

“Khách hàng đến thuê xe thường là các bạn trẻ hoặc du khách ở xa, khách nước ngoài đến Hà Nội thuê để đi ngắm phong cảnh và địa điểm văn hóa, thắng cảnh xung quanh hồ Hoàn Kiếm,” chị Hương nói.

Theo khảo sát, giá thuê xe đạp dao động từ 30.000-50.000 đồng cho 3 tiếng vào ngày thường và 40.000-60.000 đồng vào ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, nếu khách muốn thuê lâu dài thì chủ cửa hàng vẫn tạo điều kiện với giá 80.000-100.000 đồng/ngày và khoảng 500.000-600.000 đồng/tuần/1 chiếc xe.

Để thu hút khách, nhiều cửa hàng mới còn áp dụng thêm chương trình khuyến mãi tặng nước lọc, cho thuê mũ lưỡi trai miễn phí, chiết khấu giá khi thuê nhiều xe…

Các dòng xe đạp cho thuê có xuất xứ khá phổ biến như: Giant (Đài Loan), Asama, Trinx (Nhật), Galaxy (Trung Quốc)… cùng với mẫu mã đa dạng từ xe đạp thể hình, xe thể thao, xe mini kiểu Nhật tới dòng xe đạp cho trẻ em phục vụ các đối tượng khác nhau.

Khi thuê xe, khách sẽ phải đặt cọc giấy tờ tùy thân hoặc nếu gửi xe cá nhân tại quán thì không cần phải cọc. Ngoài ra khi nhận xe, chủ cửa hàng sẽ dán một tờ giấy note số điện thoại vào tay lái phòng trường hợp gặp nạn thì có thể gọi vào số trên để kịp thời cứu trợ.

Theo lý giải của các chủ cửa hàng, khi thời tiết vào Hè thì những ngày cuối tuần người dân thay vì ở nhà sẽ muốn tìm đến một nơi rộng rãi, thoáng mát để vui chơi. Loại hình vận động lành mạnh như đạp xe đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí ấy khiến nó trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn.

Cứ mỗi cuối tuần, Anh Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) và bạn bè thường rủ nhau đi đạp xe vào dịp cuối tuần trên Hồ Tây. “Vì nhà ở xa nên mình thường đi xe máy đến đây rồi thuê xe đạp. Đây là một hoạt động thể thao giúp thư giãn tinh thần rất tốt sau một tuần làm việc vất vả,” Quân chia sẻ.

Còn anh Håkan Hedman, du khách Thụy Điển cho biết : “Dịch vụ cho thuê xe đạp đơn giản, nhanh chóng nên tôi có thể lấy xe mà không mất nhiều thủ tục. Tôi chọn phương tiện này để đi lại bởi giá thành rẻ và tiện lợi cho việc khám phá, trải nghiệm các địa điểm hấp dẫn nơi đây”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục