Điểm hẹn của những người sử dụng ngôn ngữ châu Âu

“Ngày Ngôn ngữ châu Âu lần thứ ba” sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tại Viện Goethe, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú.
Điểm hẹn của những người sử dụng ngôn ngữ châu Âu ảnh 1"Ngày ngôn ngữ châu Âu lần thứ ba" sẽ diễn ra vào 23/11 (Nguồn: Viện Goethe)

“Ngày Ngôn ngữ châu Âu lần thứ ba” sẽ diễn ra từ 9 giờ-17 giờ ngày 23/11 tại Viện Goethe Hà Nội (số 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Chương trình do EUNIC (Hội các viện văn hóa châu Âu) tổ chức với sự tham gia của  Đại sứ quán Cộng hòa Pháp, Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Hội đồng Anh, Tổ chức Uni Italy và Viện Goethe Hà Nội.

Cụ thể, “Ngày Ngôn ngữ châu Âu lần thứ ba” bao gồm những hoạt động chính như: Hội thảo"Các khuôn mẫu và mô hình đào tạo-đào tạo nâng cao giáo viên ngoại ngữ” (từ 9 giờ-13 giờ), "Lễ hội ngôn ngữ" (từ 14 giờ-17 giờ).

Theo đó, chương trình buổi sáng sẽ tập trung vào vấn đề đào tạo và đào tạo nâng cao nâng cao giáo viên ngoại ngữ. Các diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo là các nhà ngôn ngữ học, các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

Về phía Việt Nam, tiến sỹ Vũ Thị Tú Anh-Giám đốc Dự án Ngoại ngữ Quốc gia Việt Nam 2020 sẽ tham gia thuyết trình về chủ đề đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam. Về phía Đức, tiến sỹ Ursula Hirschfeld (đến từ Đại học Halle) sẽ trình bày về ý nghĩa của môn Phát âm trong việc đào tạo ngoại ngữ.

Bà Priscille Lasémillante (Đại sứ quán Pháp) sẽ trình bày về kết quả của các khóa học song ngữ.

Cùng với đó, "Lễ hội ngôn ngữ" sẽ giới thiệu đến công chúng sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa châu Âu thông qua việc tổ chức các trò chơi, chiếu phim…

Những bộ phim ngắn sẽ được trình chiếu trong dịp này là: “Lost and Found” (Anh), “Jam Session” (Đức), “Research, Discovery Innovation, Na Weve” (Phái đoàn Wallonie-Bruxelles)…

Tham gia lễ hội ngôn ngữ, công chúng có thể tham gia các tiết học mẫu (kéo dài 30 phút) bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy và tiếng Ba Lan do các đơn vị tham gia tổ chức.

Đại diện EUNIC cho hay, mục tiêu của việc tổ chức "Ngày Ngôn ngữ châu Âu" là giới thiệu sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa châu Âu; thảo luận, tìm hướng đi cho việc đào tạo giáo viên ngoại ngữ. Bốn diễn giả sẽ tham luận tại hội thảo là các nhà ngôn ngữ học, các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

“Ngày Ngôn ngữ châu Âu” là hoạt động thường niên do EUNIC tổ chức từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục