Diễm Hương đăng quang Hoa khôi trang sức 2009

Diễm Hương đã vượt qua 26 người đẹp trong đêm chung kết để đoạt Vương miện Hoa khôi trang sức VN năm 2009 diễn ra tại Cần Thơ.
Tối 12/12, vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi trang sức Việt Nam năm 2009 (Nữ hoàng trang sức Việt Nam lần IV) đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Cuộc thi do Tạp chí Thời trang vàng - Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh người phụ nữ đẹp và Nghệ nhân kim hoàn, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ tới công chúng trong nước và quốc tế. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV4, CVTV1 và Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

26 người đẹp đã vượt qua hơn 1.000 người đẹp trong cả nước đã tham dự đêm chung kết.

Để chọn ra chủ nhân vương miện Hoa khôi trang sức, 26 người đẹp trải qua 3 phần thi: trang phục áo dài mang tên “hương sen”, “sông nước” và “lúa vàng”- các màu sắc chủ đạo tạo nên nét đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ; trang phục áo tắm của nhà thiết kế Xuân Thu; trang phục dạ hội của các nhà thiết kế danh tiếng sánh cùng các bộ trang sức sáng giá của các nghệ nhân tài hoa từ khắp mọi miền đất nước. Những bộ trang sức lộng lẫy đã làm tôn lên vẻ đẹp và nét quyến rũ của người phụ nữ Việt Nam.

Ban giám khảo đã chọn 05 thí sinh là Phan Thị Hương Giang, Trần Thị Diễm Hương, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Trần Thị Bích Phượng và Trần Thị Thùy Trang vào vòng thi ứng xử.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Trần Thị Diễm Hương (số báo danh 235) đã đoạt vương miện Hoa khôi trang sức Việt Nam năm 2009 cùng giải thưởng giá trị 630 triệu đồng (gồm 100 triệu đồng tiền mặt và vương miện trị giá 530 triệu đồng).

Người đẹp Lê Huỳnh Thúy Ngân (số báo danh 568) đoạt ngôi vị Á khôi 1 cùng giải thưởng 70 triệu đồng. Người đẹp Phan Thị Hương Giang (số báo danh 010) đoạt ngôi vị Á khôi 2 cùng giải thưởng 50 triệu đồng.

Ngào ra, Ban Giám khảo còn trao 7 giải phụ cho các thí sinh có gương mặt khả ái nhất, thí sinh thân thiện nhất, thi sinh trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh có mái tóc đẹp nhất, thí sinh áo dạ hội đẹp nhất, thí sinh có hình thế đẹp nhất và thí sinh ứng xử hay nhất; giải thưởng cho các nghệ nhân quốc gia và trong nước có tác phẩm trang sức đạt giải cao tại cuộc thi trang sức Việt Nam năm 2009. Tổng giá trị giải thưởng là 895 triệu đồng.

Trước khi diễn ra chung kết, các người đẹp đã tham gia các hoạt động tài trợ gây quỹ “Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ học sinh nghèo hiếu học và người già trẻ mồ côi. Các người đẹp cũng đã đến thăm một số thắng cảnh và Nhà thờ Tổ kim hoàn tại thành phố Cần Thơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục