Điểm mặt 'dấu ấn' mang tên VietnamPlus tại Giải Báo chí Quốc gia

Với 'tuổi đời' còn khá trẻ, 14 tuổi, song Báo Điện tử VietnamPlus đã có 10 lần liên tiếp được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia, giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí nước nhà.
Các tác giả đươc trao giải A tại Giải Báo chí Quốc gia 2022. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các tác giả đươc trao giải A tại Giải Báo chí Quốc gia 2022. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong giai đoạn 2012-2022, Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) liên tiếp đạt nhiều giải thưởng ở các hạng mục dành cho báo điện tử.

Tại lễ Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI diễn ra tối 21/6, loạt 5 bài: "Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà vinh dự giành giải A ở hạng mục Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên báo điện tử.

Đây là lần thứ 10, Báo Điện tử VietnamPlus giành giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia.

[Giải Báo chí Quốc gia: VietnamPlus đạt giải A cho loạt bài về đất đai]

Trước đó, Báo Điện tử VietnamPlus đã liên tục giành nhiều giải thưởng quan trọng trong các kỳ trao Giải Báo chí Quốc gia.

Năm 2020, Báo Điện tử VietnamPlus có giải B cho tác phẩm “Loạn quy hoạch làm biến dạng đô thị: Virus cần phải loại bỏ triệt để” của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Năm 2019, Báo Điện tử VietnamPlus giành giải A với tác phẩm “Ma trận đấu thầu tập trung: Hà Nội nguy cơ ‘thất thủ’ vì rác thải” của tác giả Võ Mạnh Hùng, Phạm Trung Hiền, Phạm Thanh Trà.

Năm 2018Báo Điện tử VietnamPlus giành giải A với tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh… Cửa đóng nhưng ruột vẫn rỗng” của tác giả Võ Mạnh Hùng. Ngoài ra, nhóm phóng viên VietnamPlus còn giành giải B cho Mega Story “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh” và giải C cho tác phẩm “Ký sự đường sắt Bắc Nam.”

Năm 2017, các tác phẩm của Báo Điện tử VietnamPlus đoạt giải thưởng gồm:

Tác phẩm “Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Võ Hoàng Long, Đồng Lê Huy (giải A).

Loạt 5 bài: “Ma trận giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền” của tác giả Cao Thị Thùy Giang đoạt giải B.

Loạt 5 bài: “Thủy điện nhỏ: Vỡ trận quy hoạch ở các tỉnh miền núi phía Bắc” của tác giả Võ Mạnh Hùng giành giải C.

Tác phẩm “Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý” của tác giả Chu Thị Hồng Kiều giành giải C.

Điểm mặt 'dấu ấn' mang tên VietnamPlus tại Giải Báo chí Quốc gia ảnh 1Đại diện Báo Điện tử VietnamPlus lên nhận giải A Giải Báo chí quốc gia năm 2017. 

Năm 2016, tác phẩm “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không 'nhảy múa'?” của tác giả Cao Thùy Giang giải A; tác phẩm "Cô bé chân voi và cuộc chiến 12 năm kiên cường" của nhóm tác giả Trần Sơn Bách, Lê Minh Sơn và Phan Hải Tùng Lâm giành giải B; tác phẩm "Cuộc chiến khô-mặn: Nỗi đau 'kép' của hàng triệu người nông dân" của tác giả Võ Mạnh Hùng giành giải C.

Năm 2015, tác phẩm "Việt Nam vươn lên mọi mặt sau 70 năm lập quốc" giành giải B hạng mục Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, ghi chép trên báo điện tử.

Đây là tác phẩm truyền thông đa phương tiện đầu tiên ở Việt Nam sử dụng đa ngữ. Tác phẩm này đề cao tính chính trị, tính chuyên môn, tính định hướng, hiệu quả tương tác cao với thế mạnh của công nghệ số.

Được thực hiện trong vòng năm tháng với ý tưởng chủ đạo là chọn lựa 70 nhân vật ở mọi lĩnh vực, độ tuổi, vùng miền… để người dân nói lên tiếng nói về quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau 70 năm, mong muốn, ước vọng cho một Việt Nam phồn vinh, hưng thịnh trong tương lai…

Với sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ những nhà làm báo trẻ trung, năng động, sau năm tháng triển khai, tác phẩm này đã hoàn tất và chính thức lên trang đúng ngày 2/9/2015.

[Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 14 năm 2019]

Năm 2014, loạt bài "Chất thải y tế nguy hại-Cần chấm dứt lỗ hổng quản lý trên giấy tờ” của tác giả Cao Thùy Giang-Nguyễn Thị Tuyết Mai giành giải C.

Năm 2013, tác phẩm “Bất cập trong quản lý, sử dụng đất lâm trường quốc doanh” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng-Đỗ Mạnh Hùng giành giải B.

Năm 2012, Báo Điện tử VietnamPlus có 2 giải B cho loạt bài “Tăng viện phí-Những góc nhìn đa chiều” của tác giả Cao Thùy Giang và loạt bài “Thảm họa La Pán Tẩn-Cân quặng, mạng người” của tác giả Trần Sơn Bách-Đỗ Mạnh Hùng./.

 Báo Điện tử VietnamPlus lần thứ 10 liên tiếp giành Giải Báo chí Quốc gia (2012-nay). Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI (năm 2021), Báo Điện tử VietnamPlus được trao Giải A cho tác phẩm: “Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Báo Điện tử VietnamPlus lần thứ 10 liên tiếp giành Giải Báo chí Quốc gia (2012-nay). Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI (năm 2021), Báo Điện tử VietnamPlus được trao Giải A cho tác phẩm: “Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tác giả Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus, đạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV (năm 2020) với tác phẩm “Loạn quy hoạch làm biến dạng đô thị: Virus cần phải loại bỏ triệt để.”
Tác giả Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus, đạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV (năm 2020) với tác phẩm “Loạn quy hoạch làm biến dạng đô thị: Virus cần phải loại bỏ triệt để.”
Loạt bài “Ma trận đấu thầu tập trung: Hà Nội nguy cơ ‘thất thủ’ vì rác thải” của nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus được vinh danh Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV (2019).
Loạt bài “Ma trận đấu thầu tập trung: Hà Nội nguy cơ ‘thất thủ’ vì rác thải” của nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus được vinh danh Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV (2019).
Phóng viên Võ Mạnh Hùng nhận Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII (năm 2018) với tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh… Cửa đóng nhưng ruột vẫn rỗng.”
Phóng viên Võ Mạnh Hùng nhận Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII (năm 2018) với tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh… Cửa đóng nhưng ruột vẫn rỗng.”
Đại diện nhóm tác giả loạt bài “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh” nhận Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII (năm 2018).
Đại diện nhóm tác giả loạt bài “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh” nhận Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII (năm 2018).
Đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII (năm 2018)với tác phẩm “Ký sự đường sắt Bắc Nam." (Ảnh Minh Hiếu/Vietnam+)
Đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII (năm 2018)với tác phẩm “Ký sự đường sắt Bắc Nam." (Ảnh Minh Hiếu/Vietnam+)
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật đại diện nhóm tác giả của Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật đại diện nhóm tác giả của Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017) được trao tác phẩm “Ma trận giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền” của tác giả Cao Thị Thùy Giang.
Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017) được trao tác phẩm “Ma trận giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền” của tác giả Cao Thị Thùy Giang.
Tác phẩm “Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý” của tác giả Chu Thị Hồng Kiều đoạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017).
Tác phẩm “Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý” của tác giả Chu Thị Hồng Kiều đoạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017).
Loạt 5 bài Thủy điện nhỏ: "Vỡ trận quy hoạch" ở các tỉnh miền núi phía Bắc của tác giả Võ Mạnh Hùng đoạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017).
Loạt 5 bài Thủy điện nhỏ: "Vỡ trận quy hoạch" ở các tỉnh miền núi phía Bắc của tác giả Võ Mạnh Hùng đoạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII (năm 2017).
Tác phẩm “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không 'nhảy múa'?” của tác giả Cao Thùy Giang đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI (năm 2016).
Tác phẩm “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không 'nhảy múa'?” của tác giả Cao Thùy Giang đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI (năm 2016).
Tác phẩm "Cô bé chân voi và cuộc chiến 12 năm kiên cường" của nhóm tác giả Trần Sơn Bách, Lê Minh Sơn và Phan Hải Tùng Lâm đoạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI (năm 2016).
Tác phẩm "Cô bé chân voi và cuộc chiến 12 năm kiên cường" của nhóm tác giả Trần Sơn Bách, Lê Minh Sơn và Phan Hải Tùng Lâm đoạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI (năm 2016).
Tác phẩm "Cuộc chiến khô - mặn: Nỗi đau 'kép' của hàng triệu người nông dân" của tác giả Võ Mạnh Hùng được trao Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI (năm 2016).
Tác phẩm "Cuộc chiến khô - mặn: Nỗi đau 'kép' của hàng triệu người nông dân" của tác giả Võ Mạnh Hùng được trao Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI (năm 2016).
Đại diện Báo Điện tử VietnamPlus lên nhận giải B cho tác phẩm "Việt Nam vươn lên mọi mặt sau 70 năm lập quốc" tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X (năm 2015).
Đại diện Báo Điện tử VietnamPlus lên nhận giải B cho tác phẩm "Việt Nam vươn lên mọi mặt sau 70 năm lập quốc" tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X (năm 2015).
Loạt bài "Chất thải y tế nguy hại" - Cần chấm dứt lỗ hổng quản lý trên giấy tờ tác giả Cao Thùy Giang - Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận Giải C tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX (năm 2014).
Loạt bài "Chất thải y tế nguy hại" - Cần chấm dứt lỗ hổng quản lý trên giấy tờ tác giả Cao Thùy Giang - Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận Giải C tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX (năm 2014).
Báo Điện tử VietnamPlus được trao Giải B với tác phẩm “Bất cập trong quản lý, sử dụng đất lâm trường quốc doanh” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng-Đỗ Mạnh Hùng tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII (năm 2013).
Báo Điện tử VietnamPlus được trao Giải B với tác phẩm “Bất cập trong quản lý, sử dụng đất lâm trường quốc doanh” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng-Đỗ Mạnh Hùng tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII (năm 2013).
Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII (năm 2012), Báo Điện tử VietnamPlus được xướng tên với hai tác phẩm (đều đoạt giải B hạng mục Báo Điện tử không có Giải A), gồm: Loạt bài “Tăng viện phí - Những góc nhìn đa chiều” của tác giả Cao Thùy Giang; Loạt bài “Thảm họa La Pán Tẩn - Cân quặng, mạng người” của nhóm tác giả Trần Sơn Bách - Đỗ Mạnh Hùng.
Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII (năm 2012), Báo Điện tử VietnamPlus được xướng tên với hai tác phẩm (đều đoạt giải B hạng mục Báo Điện tử không có Giải A), gồm: Loạt bài “Tăng viện phí - Những góc nhìn đa chiều” của tác giả Cao Thùy Giang; Loạt bài “Thảm họa La Pán Tẩn - Cân quặng, mạng người” của nhóm tác giả Trần Sơn Bách - Đỗ Mạnh Hùng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục