Diễn đàn Đầu tư Thế giới kêu gọi hợp tác công-tư để thực hiện các SDG

Các đại biểu dự Diễn đàn Đầu tư Thế giới (WIF) 2018 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) kêu gọi hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).
Diễn đàn Đầu tư Thế giới kêu gọi hợp tác công-tư để thực hiện các SDG ảnh 1Quang cảnh Diễn đàn Đầu tư Thế giới. (Nguồn: Xinhuanet)

Trong phiên khai mạc Diễn đàn Đầu tư Thế giới (WIF) 2018 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 22/10, các đại biểu tham dự đã kêu gọi tập trung vào các bước khắc chế tình hình kinh tế thiếu chắc chắn hiện nay.

Các đại biểu cũng kêu gọi hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Mukhisa Kituyi, cảnh báo kinh tế toàn cầu đang đối mặt với tình hình thiếu chắc chắn hơn so với thời điểm diễn ra WIF đầu tiên cách đây 10 năm.

Theo ông Kituyi, đương đầu với những thách thức là vấn đề quan trọng đối với sự thịnh vượng toàn cầu và tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Bên cạnh đó, ông Kituyi lưu ý rằng trong hơn hai thập kỷ qua, đầu tư xuyên biên giới đã trở thành động lực cho tăng trưởng sản xuất toàn cầu, thêm nữa nỗ lực tạo việc làm cùng với chuyển giao công nghệ đã có tác động trực tiếp đến hơn 80% thương mại quốc tế.

[Tính cách khó lường của ông Trump đe dọa các thị trường châu Á]

Ông Kituyi khẳng định WIF có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách quốc tế về các chương trình cải cách chính sách đầu tư và khiến những chính sách này trở nên bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Gabriela Cuevas nói rằng tăng trưởng bền vững là một trong những thách thức lớn nhất vào đầu thế kỷ XXI. Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình này là một kế hoạch đầy tham vọng để giảm đói nghèo, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường và tình trạng xung đột.

Bà Cuevas nhấn mạnh để hiện thực hóa các mục tiêu mang tính toàn cầu, cần huy động đến đầu tư tư nhân.

Diễn đàn trên là một hội nghị cấp cao diễn ra hai năm một lần do UNCTAD tổ chức nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư.

WIF 2018 diễn ra từ ngày 22 đến 26/10, với sự tham dự của 6.000 đại biểu, 12 nguyên thủ quốc gia và hơn 50 Giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục