Điện Kremlin cáo buộc Mỹ hủy hoại mối quan hệ song phương

Điện Kremlin báo cáo do các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ công bố, trong đó cáo buộc Nga can dự bầu cử, là động thái hủy hoại mối quan hệ song phương cũng như hủy hoại chính nước Mỹ.
Điện Kremlin cáo buộc Mỹ hủy hoại mối quan hệ song phương ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RT/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/1, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, báo cáo do các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ công bố, trong đó cáo buộc Nga can dự bầu cử, là động thái hủy hoại mối quan hệ song phương cũng như hủy hoại chính nước Mỹ.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Liên quan tới chiến dịch này, tất cả những điều chúng tôi có thể làm là thể hiện sự thông cảm và tái khẳng định những cáo buộc này là vô căn cứ."

[Giám đốc CIA cáo buộc Nga và một số nước khác can thiệp bầu cử Mỹ]

Đại diện điện Kremlin cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Moskva can dự vào chính trường Mexico trước thềm cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia Mỹ Latinh này dự kiến vào tháng Bảy tới, coi những cáo buộc này là vô căn cứ.

Vào ngày 15/12/2017, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R.McMaster cho rằng có "các dấu hiệu ban đầu" cho thấy Nga đang tiến hành nhiều hoạt động làm sai lệch thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục