Đặc khu Côn Đảo chính thức vận hành lưới điện thông minh
Việc đưa lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, tối ưu quản lý, tạo nền tảng phát triển Côn Đảo theo hướng đặc khu kinh tế-sinh thái biển xanh, bền vững.
Việc đưa lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, tối ưu quản lý, tạo nền tảng phát triển Côn Đảo theo hướng đặc khu kinh tế-sinh thái biển xanh, bền vững.
Năm 2026 có thể chưa phải là thời điểm để các nước đưa ra những cam kết lớn về khí hậu nhưng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng, khả năng phục hồi và cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.
Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, phát triển nguồn điện lớn và hiện đại, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến 2045.
Theo IEA, các thay đổi chính sách tại Mỹ và Trung Quốc đã làm chậm đà phát triển năng lượng tái tạo, khiến thế giới khó hoàn thành mục tiêu tăng sản lượng điện sạch gấp 3 lần vào cuối thập kỷ này.
Nhà máy điện Mặt Trời Ivanpah ở sa mạc Mojave, bang California, sẽ chính thức ngừng hoạt động vào năm 2026 sau khi không đạt kỳ vọng và bị xem là công nghệ lỗi thời.
Được thiên nhiên ưu đãi và hạ tầng dần hoàn thiện, Gia Lai đang thu hút làn sóng đầu tư điện gió, điện mặt trời, trở thành một trong những điểm sáng năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên.
Từ Quảng Trị đến Gia Lai, những vùng đất “túi gió, túi nắng” miền Trung đang trỗi dậy thành trung tâm năng lượng sạch, mở đường cho tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp bền vững.
Việc hỗ trợ xây dựng hệ thống điện mặt trời cho các trường học ở Cuba không chỉ giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn mà còn thể hiện sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam với những người bạn Cuba.
Các dự án điện Mặt Trời được đầu tư tại cảng hàng không, sân bay nước ta sẽ phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển bền vững.
Để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu điện và sản xuất năng lượng mới, Bộ Công Thương đã xác định rõ các khu vực tiềm năng gồm miền Trung và miền Nam, quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW.
Công trình hiện đang cung cấp điện chiếu sáng cho các hầm Vũng Rô 2, Vũng Rô 3, Vũng Rô 4 và một số nhà gác hầm trong khu vực chưa có điện lưới.
Theo báo cáo vừa được tổ chức SolarPower Europe công bố, Brazil đã bổ sung 18,9GW công suất điện mặt trời trong năm 2024, nâng tổng công suất lắp đặt lên khoảng 56GW.
Hà Nội giao Sở Công Thương là đầu mối trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn Thành phố trong thời gian cao điểm năm 2025 và thời gian tới.
Bị cáo Hoàng Quốc Vượng đã cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo về khuyến khích năng lượng tái tạo theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi.
Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) chính thức khởi công Dự án điện mặt trời mái nhà - cột mốc mới trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.
Bối cảnh năng lượng toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch lớn khi các nguồn năng lượng mới, chủ yếu là điện gió và điện mặt trời, ngày càng chiếm tỷ trọng cao.
Viện Kiểm sát xác định hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị cáo Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.043 tỷ đồng.
Kết quả nghiên cứu hệ số phát thải khí nhà kính cho thấy từ năm 2015, hệ thống điện được phân bổ sang một loạt các nhà máy nhiệt điện than nên hệ số phát thải của lưới điện quốc gia tăng rất nhanh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất với tỉnh Gia Lai đầu tư hai dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn lên tới hơn 1.000MW mở ra hướng đi mới bền vững đầy triển vọng trên địa bàn tỉnh.
Sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân Thành phố, dự kiến trong năm 2025 chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công lắp đặt theo quy định.