Samsung khởi công Dự án điện mặt trời mái nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) chính thức khởi công Dự án điện mặt trời mái nhà - cột mốc mới trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.

(Ảnh: Samsung Electronics HCMC CE Complex)
(Ảnh: Samsung Electronics HCMC CE Complex)

Ngày 25/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) chính thức khởi công dự án điện mặt trời mái nhà với công suất gần 28 MWp. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững và thể hiện rõ nét trách nhiệm xã hội của tập đoàn Samsung tại thị trường Việt Nam.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ hay môi trường, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn dài hạn của Samsung trong việc tạo dựng một tương lai hài hòa giữa công nghiệp, tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Dự án cung cấp khoảng 26% nhu cầu điện năng cho nhà máy SEHC, hệ thống điện mặt trời này sẽ kết hợp cùng cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua đường dây điện lực (DPPA) để hướng đến mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch trong sản xuất. Không dừng lại ở đó, Samsung Việt Nam đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2027, sớm hơn 3 năm so với cam kết toàn cầu của tập đoàn Samsung trong khuôn khổ sáng kiến RE100.

ong-choonki-kwon-tgd-sehc-phat-bieu-tai-su-kien.jpg
Ông ChoonKi Kwon - Tổng Giám đốc nhà máy SEHC. (Ảnh: Samsung Electronics HCMC CE Complex)

Ông ChoonKi Kwon - Tổng Giám đốc nhà máy SEHC, chia sẻ: "Chúng tôi không xem đây chỉ là một dự án năng lượng. Đây là bước khởi đầu cho một giai đoạn chuyển mình toàn diện, nơi công nghệ phục vụ không chỉ cho hiệu quả vận hành, mà còn cho sự phát triển bền vững của con người và xã hội."

Thông qua dự án điện mặt trời tại SEHC, tập đoàn khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống. Đặc biệt, sự đồng hành của TotalEnergies – nhà đầu tư chiến lược đã tạo nên một hình mẫu hợp tác lý tưởng giữa hai doanh nghiệp cùng chia sẻ giá trị cốt lõi về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và hành động có trách nhiệm.

ky-vao-tam-nang-luong-mat-troi-khoi-cong.jpg
(Ảnh: Samsung Electronics HCMC CE Complex)

Bà Alexandru Buzatu - Tổng giám đốc của TotalEnergies ENEOS khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phát biểu: "Chúng tôi vô cùng vinh dự được trở thành đối tác năng lượng xanh của Samsung tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm toàn cầu, TotalEnergies ENEOS cam kết hỗ trợ Samsung đáp ứng nhu cầu năng lượng, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại khu vực Đông Nam Á."

Không chỉ đầu tư vào công nghệ sạch, Samsung SEHC còn chú trọng vào việc tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng địa phương. Từ việc sử dụng nguồn điện xanh trong sản xuất, đến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ nhân viên và đối tác, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: phát triển không đánh đổi môi trường.

"Với sự quyết tâm, gắn bó và tầm nhìn rõ ràng, chúng tôi tin rằng dự án sẽ thành công, an toàn và mang lại giá trị thiết thực cho môi trường, cộng đồng và xã hội," ông ChoonKi Kwon - Tổng Giám đốc nhà máy SEHC khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”