Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 24/3, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ thông báo thành phố Geneva sẽ đăng cai tổ chức 3 hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) trong mùa Hè tới.
Cụ thể, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu AI vì mục tiêu tốt đẹp (AI for Good Global Summit), dự kiến được tổ chức tại khu triển lãm Palexpo của Geneva từ ngày 7-10/7 năm nay.
Đây được coi là nền tảng toàn cầu hàng đầu dành riêng cho việc sử AI để thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện. Hội nghị này do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) phối hợp với khoảng 40 cơ quan của Liên hợp quốc tổ chức và đồng chủ trì với Thụy Sĩ.
Sự kiện trên thể hiện vai trò của Geneva như một trung tâm quan trọng về đổi mới và hợp tác đa phương trong lĩnh vực công nghệ số và AI.
Theo kế hoạch, Geneva còn dự kiến đăng cai tổ chức Đối thoại Toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc về Quản trị trí tuệ nhân tạo, được thành lập theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Nền tảng mới này sẽ quy tụ các chính phủ và các bên liên quan để thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển và quản trị AI.
Được tổ chức song song với Hội nghị thượng đỉnh AI vì lợi ích cộng đồng, cuộc đối thoại này sẽ tăng cường mối liên hệ giữa các cuộc thảo luận kỹ thuật và các cuộc tranh luận về chính sách công, mà Thụy Sĩ đóng vai trò tích cực.
Cùng với đó, Geneva sẽ tổ chức Diễn đàn WSIS (Hội nghị thượng đỉnh thế giới về xã hội thông tin), diễn ra từ ngày 6-10/7. Việc hai sự kiện trên được tổ chức đồng thời cho thấy cam kết của Thụy Sĩ trong việc thúc đẩy đối thoại quốc tế cởi mở và toàn diện về công nghệ kỹ thuật số.
Năm 2027, Thụy Sĩ cũng dự kiến đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thế giới về AI. Theo thông báo, việc tổ chức hội nghị này sẽ giúp Thụy Sĩ củng cố “vị thế trong chính sách kỹ thuật số và tái khẳng định cam kết tích cực của quốc gia trên đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ,” đồng thời sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho Thụy Sĩ củng cố vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu./.
Tâm điểm phát triển AI toàn cầu dịch chuyển sang châu Á
Trong nhóm dẫn đầu về AI, Trung Quốc đã đạt mức độ hoàn thiện chuỗi công nghiệp toàn diện và thể hiện năng lực mạnh mẽ trong việc triển khai trên quy mô lớn.