Điện mừng kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Ngày 2/12, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba nhân kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Điện mừng kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba ảnh 1Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn du lịch Gran Caribe của Cuba và công ty City Land của Việt Nam về thành lập liên doanh trong lĩnh vực bất động sản, hồi tháng 9/2021. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (2/12/1960-2/12/2021), ngày 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ông Miguel Mario Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

[Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào]

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội của Chính quyền nhân dân Esteban Lazo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục