Điện mừng lãnh đạo Thượng viện và Đảng Nhân dân Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi điện mừng Ngài Sai Chhum được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Ngài Hun Sen được bầu làm Chủ tịch Đảng CPP.
Điện mừng lãnh đạo Thượng viện và Đảng Nhân dân Campuchia ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sai Chhum. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 9/6, Thượng viện Vương quốc Campuchia đã bầu Ngài Sai Chhum, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch Thứ Nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia giữ chức Chủ tịch Thượng viện thay Samdech Chea Sim đã từ trần ngày 8/6.

Nhân dịp này, ngày 13/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện mừng tới Ngài Sai Chhum.

Trong bức Điện có đoạn viết: "Thay mặt Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi nhiệt liệt chúc mừng Ngài đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Ngài Chủ tịch sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước cũng như sự hợp tác tốt đẹp giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước."

Ngày 20/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng Ngài Samdech Hun Sen, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia mới được Ban Chấp hành Trung ương Đảng CPP bầu giữ chức Chủ tịch Đảng.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Lê Hồng Anh đã gửi Điện chúc mừng tới Ngài Samdech Sa Kheng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Ngài Samdech Sai Chum, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia mới được Ban Chấp hành Trung ương Đảng CPP bầu giữ chức Phó Chủ tịch Đảng CPP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục