Điện thăm hỏi mưa bão gây lũ lụt, tổn thất lớn tại Trung Quốc

Được tin tại nhiều địa phương của Trung Quốc đã xảy ra đợt mưa bão gây lũ lụt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Điện thăm hỏi mưa bão gây lũ lụt, tổn thất lớn tại Trung Quốc ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Neijiang, tỉnh Tứ Xuyên. (Nguồn: THX/TTXVN)

Được tin vừa qua, tại nhiều địa phương của Trung Quốc đã xảy ra đợt mưa bão gây lũ lụt, tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 18/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ chia sẻ sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành tới ông Vương Nghị và người dân vùng bị nạn; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung Quốc, nhân dân vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

[Mưa lũ ở Tây Nam Trung Quốc, 9.000 người mắc kẹt tại sân bay]

Ngày 14/7, gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc.

Trong khi đó, hơn 1,87 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ ở tỉnh Cam Túc khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.600 người phải sơ tán.

Mưa lớn cũng gây lở đất tại huyện Chu Khúc song đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong liên quan đến lở đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục