Theo Tân Hoa Xã, tại vòng tham vấn ở Tokyo, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 10/4 đã trao đổi quan điểm về các vấn đề trên biển một cách toàn diện và chuyên sâu.
Hai bên khẳng định hai chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận trước khi khởi động một đường dây nóng giữa các cơ quan quốc phòng của hai nước vào mùa Xuân này.
Vài ngày sau cuộc họp, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã triển khai 2 tàu vào lãnh hải Nhật Bản trong phạm vi 12 hải lý của quần đảo Senkaku và ngay sau đó gia nhập cùng 2 tàu hải cảnh khác.
Trong chuyến thăm, ông Hayashi dự kiến sẽ giải thích các tài liệu chính sách quốc phòng quan trọng của Nhật Bản, trong đó có Chiến lược an ninh quốc gia dự kiến sẽ được cập nhật trong tuần này.
Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo đang tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Bày tỏ quan ngại về "các nỗ lực đơn phương (của Bắc Kinh) nhằm thay đổi hiện trạng," Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hối thúc Trung Quốc "kiềm chế" các hành động tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ mới đây, 4 nhà lãnh đạo một lần nữa bày tỏ cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu tuần tra của Trung Quốc bắt đầu đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) lúc 9h45 sáng 12/4 theo giờ địa phương.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Tsutara (thuộc tỉnh Nagasaki), một hòn đảo vắng người có địa hình tương tự như đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.
Hội đàm bên lề hội nghị ngoại trưởng G7, các ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ nhất trí cần tăng cường mối quan hệ đồng minh giữa hai nước trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực khắc nghiệt hơn.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) nằm trong phạm vi áp dụng của Điều 5 trong Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ.
Mỹ đang nỗ lực để khôi phục quan hệ đồng minh, các nước đồng minh của Mỹ tại châu Á và châu Âu cùng “đồng thanh” hưởng ứng, tích cực đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc cạnh tranh, kiềm chế Trung Quốc.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tính đến ngày 4/6, đã phát hiện các tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực gần quần đảo Senkaku trong ngày thứ 112 liên tiếp.
Nhật Bản đã trao công hàm phản đối về việc các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku và yêu cầu các tàu này nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Ông Biden đã công khai tuyên bố cam kết của Mỹ bảo vệ quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, viện dẫn Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật.
Thủ tướng Nhật Bản nêu rõ mối quan hệ ổn định giữa hai nước là quan trọng không chỉ với Nhật Bản và Trung Quốc mà còn với khu vực và cộng đồng quốc tế.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã ở trong vùng lãnh hải của nước này, gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku với thời gian lâu kỷ lục.
Nhóm liên minh các nghị sĩ của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã đệ trình lên chính phủ đề xuất tăng cường tính hiệu quả trong quản lý trên thực địa đối với quần đảo với Trung Quốc.
Các cuộc đụng độ và đối đầu trực diện giữa binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Himalayas hồi tháng 5 vừa qua có thể là đáng chú ý nhất vì chúng gây tổn thất sinh mạng cho cả hai bên.