Điều tra vụ vận chuyển 500g ma túy ở An Giang

Cục Phòng chống tội phạm ma túy đang mở rộng điều tra vụ án vận chuyển 500g ma túy tổng hợp trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 17/12, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Cục đang tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ án vận chuyển ma túy trái phép tại địa bàn do Đồn Biên phòng Long Bình (An Giang) quản lý.

Thực hiện kế hoạch phá án chuyên án 709L, hồi 15 giờ ngày 15/12, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Long Bình, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam-Cục Phòng chống tội phạm ma túy đã tổ chức mật phục, phát hiện hai phụ nữ đi xe đạp hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác định hai đối tượng đó là Nguyễn Thị The (34 tuổi), và Nguyễn Xuân Tình (42 tuổi), cùng trú tại ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Khám xét trên người hai đối tượng thu được 500g ma tuý tổng hợp, một điện thoại di động và một số tang vật khác.

Qua đấu tranh khai thác Nguyễn Thị The khai nhận đã hai lần vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình.

Lần thứ nhất cách đây khoảng gần một tuần, The được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam với giá 200.000 đồng.

Lần thứ hai vào sáng 15/12, The chủ động rủ Tình cùng sang Campuchia với mình. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày The để Tình ở lại quán càphê, một mình ra bến xe gặp người đàn ông đã thuê The vận chuyển ma túy tổng hợp nhận 3 bịch hàng rồi quay lại quán rủ Tình về Việt Nam.

Trên đường về The và Tình đã bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Đồn Biên phòng phát hiện và bắt giữ./.

Sông Lam (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục