Đình công ở Bangladesh phản đối hợp đồng khí đốt

Đình công kéo dài 6 giờ đã diễn ra trên phạm vi toàn Bangladesh nhằm phản đối hợp đồng khai thác dầu khí của nước này với Mỹ.
Ngày 3/7, Ủy ban quốc gia về bảo vệ cảng, dầu và khí đốt (NCPOGP) của Bangladesh đã tổ chức cuộc đình công kéo dài sáu giờ trên phạm vi toàn quốc nhằm phản đối hợp đồng khai thác dầu khí ngoài khơi mà Chính phủ nước này đã ký kết với một công ty Mỹ.

Trong thời gian diễn ra đình công lớn, nhiều biển hiệu lớn ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đã được hạ xuống, hầu hết các cửa hàng, các công ty và trường học đều đóng cửa.

Theo hãng tin Sheershanews của Bangladesh, cảnh sát nước này đã bắt giữ 50 người biểu tình ở khu vực trường Đại học Dhaka sau khi những người biểu tình phá hỏng một ôtô của cảnh sát. Tuy nhiên, theo Rezaul Karim - cảnh sát phụ trách khu vực trường đại học nêu trên, số người bị bắt giữ lên tới 122.

Ông Masud Ahmed, người phát ngôn cảnh sát thủ đô Dhaka cho biết, hiện an ninh được thắt chặt trên toàn thành phố.

Hơn 8.000 cảnh sát và lực lượng thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm phản ứng linh hoạt đang kiểm soát nhiều khu vực và tuyến đường quan trọng nhằm phòng ngừa bạo động. Ông Masud Ahmed cũng cho biết nhìn chung, cuộc đình công mang tính hòa bình.

Cảnh sát đã tạm bắt giữ người đứng đầu NCPOGP trong vòng một giờ.

NCPOGP, với thành phần gồm các thủ lĩnh của một số đảng cánh tả Bangladesh, trước đó đã đề nghị Chính phủ Bangladesh hủy bỏ hợp đồng khai thác khí đốt ngoài khơi với Công ty năng lượng lớn ConocoPhillips của Mỹ vì cho rằng điều đó bất lợi cho Bangladesh.

Trước đó, Công ty năng lượng Petrobangla thuộc quyền sở hữu Nhà nước Bangladesh đã ký hợp đồng nêu trên vào tháng Sáu, cho phép ConocoPhillips được quyền khai thác hai lô ngoài khơi tại khu vực tranh chấp trên Vịnh Bengal.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Petrobangla Hossain Monsur hợp đồng nêu trên sẽ giúp Bangladesh khắc phục được tình trạng thiếu điện thường xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục