

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cuộc đàm phán mới chỉ bắt đầu và "những cuộc đàm phán khó khăn" vẫn còn phía trước.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga duy trì liên lạc với các quốc gia khác về vấn đề của Syria, muốn Syria là một quốc gia thống nhất, thịnh vượng và hữu nghị.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo nhiều người đang vội vã dùng "lăng kính màu hồng" khi quan sát các hành động của Mỹ đối với Ukraine.
Nga tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ kế hoạch "quân sự hóa" của EU và có thể cần phải có các biện pháp đáp trả thích hợp để đảm bảo an ninh cho Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine có quyền chủ quyền trong việc quyết định xem họ có muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin Dmitry Peskov đã chia sẻ về ý nghĩa của dấu mốc 75 năm ngày Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao.
Người phát ngôn Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga để ngỏ tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, song Nga sẽ không làm điều này một mình.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ bổ nhiệm đại sứ mới của nước này tại Mỹ ngay sau khi nhiệm kỳ của đại sứ đương nhiệm Anatoly Antonov kết thúc.
Theo ông Putin, Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược, bao gồm cả việc kẻ thù đặt ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga bằng cách sử dụng vũ khí thông thường.
Người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng theo các thay đổi được đề xuất, Moskva sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Nga được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/9 tuyên bố quyết định tăng quy mô quân đội Nga có liên quan đến việc tăng số lượng các mối đe dọa dọc theo biên giới của đất nước.
Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết quan điểm của Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét toàn bộ các vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ, hơn là từng chủ đề riêng rẽ.
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định người dân Nga luôn dành cho Tổng thống Vladimir Putin mức độ tín nhiệm cao, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này luôn duy trì ổn định cao ở mức 80% trong nhiều năm.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết NATO liên tục chuyển cơ sở tới gần biên giới Nga, gây ra mối lo ngại buộc Moskva phải tiến hành các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh.
Nhật báo Kommersant của Nga đưa tin đội ngũ nhân viên trong Văn phòng Tổng thống Nga được cho là đang thảo luận về việc thành lập một nhóm để đề cử ông Vladimir Putin tái tranh cử tổng thống.