Đoàn đại biểu phụ nữ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu của tổ chức Cây hòa bình Việt Nam và Đoàn đại biểu Trung tâm vì phụ nữ và dân chủ làm việc tại Việt Nam từ 10-22/9.
Ngày 12/9, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp Đoàn đại biểu của tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) do bà Jerilyn Brusseau, đồng sáng lập tổ chức dẫn đầu và Đoàn đại biểu Trung tâm vì phụ nữ và dân chủ (Center for Women and Democracy- CWD) do bà Megan Mc Closkey, lãnh đạo của CWD dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-22/9.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của 36 thành viên nữ của tổ chức PTVN và CWD (Hoa Kỳ) gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có bà Karen Lynne Keiser, Thượng nghị sỹ bang Washington.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực tổ chức PTVN trong công tác rà phá bom mìn tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị thời gian qua, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng mong muốn qua chuyến thăm này, đoàn sẽ tiếp tục tìm hiểu thực tế tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước; cùng Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là hoạt động hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam hiện nay, các đại biểu trong đoàn chia sẻ về những vấn đề kinh tế giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính thế giới, ảnh hưởng của hội nhập quốc tế.

Nhiều đại biểu của PTVN và CWD bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là tương lai của những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công tác điều trị cho các nạn nhân da cam/dioxin...

Các đại biểu cho biết trở về nước sau chuyến thăm tìm hiểu thực tế tại Việt Nam, họ sẽ chuyển thông điệp tới những cử tri, những người quan tâm đến Việt Nam nhằm góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh nói riêng và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, đoàn PTVN và CWD sẽ làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ về giới, gia đình, phụ nữ và thanh thiếu niên (CSAGA), gặp gỡ với một số lãnh đạo nữ chủ chốt một số bộ, ngành, gặp mặt nạn nhân bom mìn.

Đoàn sẽ đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng phụ nữ; địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị), thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) và Thành phố Hồ Chí Minh.../.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục