Đoàn Đảng CS VN kết thúc thăm Mozambique, Angola

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Mozambique và Cộng hòa Angola từ ngày 12-20/7.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Mozambique và Cộng hòa Angola từ ngày 12-20/7.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã chuyển thư và lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Cộng hòa Mozambique, Armando Guebuza và Chủ tịch Đảng MPLA, Tổng thống Cộng hòa Angola, Jose Eduardo Dos Santos.

Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những thắng lợi của Đảng FRELIMO, Chính phủ và nhân dân Mozambique, cũng như của Đảng MPLA, Chính phủ và nhân dân Angola trong thực hiện đoàn kết, hòa hợp dân tộc, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, khôi phục kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; bày tỏ tin tưởng Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh.

Trong hội đàm giữa đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam với Đoàn cấp cao Chính phủ Mozambique và Đoàn cấp cao Chính phủ Angola cũng như với Đoàn cấp cao của Đảng FRELIMO và Đảng MPLA, ông Trương Tấn Sang đã thông báo một số nét chính về tình hình Việt Nam gần đây.

Ông Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Mozambique và Angola, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng; bày tỏ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo với hai nước bạn; nêu rõ quyết tâm cùng phía bạn triển khai thực hiện các cam kết đã thỏa thuận giữa Việt Nam với hai nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Qua các cuộc hội đàm, tiếp xúc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về nhiều nội dung hợp tác cụ thể, lâu dài, bền vững và hiệu quả; cụ thể hoá Thoả thuận cấp cao trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Mozambique và Angola của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 4/2008; ký Biên bản ghi nhớ về kết quả chuyến thăm, trong đó coi trọng việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác, thúc đẩy thực hiện các thoả thuận đã ký, nhất trí một số dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng và chế biến hải sản, xây dựng, dầu khí ..

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, mở ra một bước mới nhằm phát triển hơn nữa quan hệ chính trị tốt đẹp và hợp tác đầy tiềm năng, trên cơ sở cùng có lợi với hai nước bạn Mozambique và Angola nói riêng và khu vực châu Phi nói chung./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục