Đoàn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Bắc Ninh

Tiếp tục chuyến thăm Việt Nam, ngày 12/1, Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tới thăm, làm việc với tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 12/1, Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Cheuang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Bắc Ninh.

Đón và tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy đã chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Ông Trần Văn Túy cho biết trước khi tách tỉnh, Bắc Ninh là tỉnh nông nghiệp. Sau 15 năm tái lập, Bắc Ninh hiện đang trên đường phát triển là tỉnh công nghiệp năng động. Đạt được kết quả đó do Bắc Ninh quan tâm đến công tác quy hoạch đất đai, dần hình thành các khu công nghiệp, đô thị; quan tâm đến phát triển hạ tầng đồng bộ như: giao thông, viễn thông, điện, kết nối giao thông giữa thành thị và nông thôn.

Để làm được những việc này, ông Túy cho rằng cần có chủ trương đúng, cán bộ có năng lực và giữ vững kỷ cương, quan tâm cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết Bắc Ninh chú trọng thu hút lựa chọn các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch. Để phát triển kinh tế bền vững, Bắc Ninh chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ổn định hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cheuang Sombounkhan bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững của Bắc Ninh. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn khó khăn nhưng Bắc Ninh vẫn đạt tốc dộ tăng trưởng kinh tế cao, nhất là công tác thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vẫn duy trì ở mức cao. Thành tựu của Bắc Ninh khẳng định sự đứng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở Bắc Ninh. Đây là những kinh nghiệm, bài học quý giá mà các địa phương của Lào mong muốn được chia sẻ và học hỏi, vận dụng.

Bắc Ninh là tỉnh có mối quan hệ chặt chẽ với một số tỉnh của Lào. Thay mặt cho các địa phương này, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Cheuang Sombounkhan bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua.

Cùng ngày, Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đi thăm một số khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh./.

Thái Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục