Đoàn lãnh đạo TP. HCM viếng nghĩa trang Thành phố

Sáng 29/4, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí MInh do Bí thư Thành ủy Thành phố Lê Thanh Hải dẫn đầu đã viếng, đặt hoa và dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ.
Đoàn lãnh đạo TP. HCM viếng nghĩa trang Thành phố ảnh 1 Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đến thắp hương, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.(Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Sáng 29/4, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đại diện các sở, ban, ngành do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố và Nghĩa trang thành phố, nhân dịp kỷ niệm 39 năm hoàn toàn Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5).

Tại lễ viếng, các đại biểu đã dành những phút mặc niệm trang trọng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau khi tiến hành các nghi thức thắp hương và dâng hoa tại Tượng đài chính, các đại biểu đã lần lượt thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ trong khuôn viên thanh tịnh và trang nghiêm của nghĩa trang.

Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ của khoảng 14.000 chiến sỹ; trong đó phần lớn là các chiến sỹ có quê quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 4.000 phần mộ của các chiến sỹ có quê quán tại các địa phương khác của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam, Tây Ninh…

Cùng ngày, một Đoàn đại biểu khác của Thành phố cũng đã tới thắp hưong và đặt vòng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược-Củ Chi.

Sau đó Đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách thành phố ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, để làm lễ và dâng hương, hoa viếng các khu mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục