Đoàn nhà báo quốc tế đến tuyên truyền về Hà Nội

Đoàn nhà báo quốc tế gồm 14 phóng viên đến từ các nước đã đến Hà Nội để tuyên truyền và quảng bá về Thủ đô 1.000 năm văn hiến.
Buổi buổi gặp mặt đoàn nhà báo quốc tế gồm 14 phóng viên đến từ các nước Campuchia, Ai Cập, Bulgaria, Hungary... đến Hà Nội tuyên truyền và quảng bá về Thủ đô 1.000 năm văn hiến đã diễn ra ngày 10/9.

Tại buổi buổi gặp mặt, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ tin tưởng sự có mặt của các nhà báo quốc tế ở Hà Nội vào những ngày này sẽ góp phần làm cho việc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội không chỉ diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam mà còn lan tỏa ra các nước trên thế giới.

Trong thời gian ở thăm Hà Nội (từ ngày 9-15/9), đoàn sẽ có dịp tham quan các danh thắng ở trong nội đô, tham quan Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Văn Miếu Quốc tử giám được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới…

Đồng thời, đoàn sẽ đi thăm một số điểm du lịch làng nghề tiêu biểu và những điểm du lịch lịch sử như Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, làng nghề lụa Vạn Phúc, làng gốm Bát Tràng...

Đoàn cũng tới làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu với mục đích giới thiệu tiềm năng và cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Bà Hằng cho biết, hiện nay Hà Nội có 300 khách sạn được xếp hạng từ 3-5 sao, hàng nghìn khách sạn nhỏ hơn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Được chọn là Năm du lịch quốc gia 2010 với chủ đề “Thăng Long-Hà Nội-Hội tụ ngàn năm” Hà Nội đang có nhiều chương trình, hoạt động nâng cao chất lượng và sản phẩm du lịch để là điểm đến có sức hấp dẫn thu hút khách du lịch quốc tế./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục