Đoàn Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ thăm VN

Ngày 12/1, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp phái đoàn Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam.
Ngày 12/1, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp phái đoàn Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF) thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 đến 17/1.

Đoàn do ông Barry Richard McCaffrey, tướng Mỹ nghỉ hưu, giáo sư về an ninh và quan hệ quốc tế thuộc Học viện quân sự Westpoint (Mỹ) và ông Jan C.Scruggs, Chủ tịch VVMF làm đồng trưởng đoàn.

Giới thiệu về các hoạt động của Liên hiệp và Hội Việt-Mỹ trong hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, trong đó có nhân dân Mỹ, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ hy vọng, sau chuyến thăm, các đại biểu trong đoàn VVMF sẽ hiểu biết thêm về tình hình Việt Nam hiện nay, công cuộc đổi mới cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cũng mong muốn VVMF tiếp tục quan tâm hỗ trợ các dự án nhân đạo tại Việt Nam, trong đó có việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, bom mìn/vật nổ sót lại sau chiến tranh, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ phát triển vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Ông Barry Richard McCaffre và ông Jan C.Scruggs cho biết đoàn sẽ thăm và làm việc tại Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi.

Hai ông cũng đã trao 1 số kỷ vật của bộ đội Việt Nam và thông báo về khoản tài trợ của Quốc hội Mỹ khoảng 1 triệu USD cho dự án RENEW về rà phá bom mìn tại Việt Nam.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Giáo sư Barry Richard McCaffrey đã có buổi nói chuyện với các sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế về các chủ đề "Những thách thức chiến lược đối với cộng đồng thế giới" và "Chuyển giao quyền lực: Thách thức đối với chính quyền Obama"./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục