Đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Mexico, Peru

Từ 15-22/8, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam thăm và làm việc ở Mexico và Peru.
Nhận lời mời của Đảng Lao động Mexico (PT), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm Liên bang Mexico từ ngày 15-17/8.

Đoàn đại biểu do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu.

Đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Mexico City, hội đàm với Tổng bí thư PT Alberto Anaya Gutiérrez và ký chương trình hợp tác năm 2012 giữa hai đảng.

Đồng thời, Đoàn cũng nhận tượng trưng 120 chiếc xe lăn do PT gửi tặng các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, gặp gỡ Đoàn nghị sỹ quốc hội của PT và Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam.

Ngoài ra, Đoàn còn gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) và Đảng Cách mạng Thể chế (PRI).

Trong các buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, bàn các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Chuyến thăm Mexico của Đoàn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai đảng và hai nước trong thời gian tới.

Trong các ngày tiếp theo từ 18-22/8, Đoàn đã thăm Peru theo lời mời của Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc Đỏ.

Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc Đỏ Alberto Moreno Rojas, chào Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Peru, làm việc với Ngoại trưởng Peru và nói chuyện với hơn 200 lãnh đạo, đảng viên Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc Đỏ và khách mời về tình hình quốc tế, khu vực và tình hình Việt Nam.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc Đỏ, và giữa hai nước Việt Nam và Peru.

Đoàn cũng đã gặp gỡ với lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru, Đảng Xã hội Peru, Đảng Xã hội Cách mạng Peru và Phong trào Cánh tả mới, thông báo với Peru về tình hình Việt Nam, về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi về tình hình cánh tả Peru, tình hình đất nước Peru và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục