Đoàn xe của Tổ chức Linh mục vì Hòa bình tới Cuba

Đoàn xe với hơn 130 thành viên đã đi qua 140 thành phố của Mỹ để vận động quyên góp hàng viện trợ để giúp đỡ người dân Cuba.
Ngày 25/7, trong buổi tiếp đoàn xe hữu nghị Mỹ-Cuba lần thứ 20 của Tổ chức Linh mục vì Hòa bình, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon đã cảm ơn tình đoàn kết và hữu nghị của tổ chức này dành cho nhân dân Cuba.

Đoàn xe với hơn 130 thành viên là người Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu, bất chấp chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ đã đi qua 140 thành phố của Mỹ để vận động quyên góp hàng viện trợ, bao gồm thuốc men, thiết bị y tế và đồ dùng học tập, để giúp đỡ người dân Cuba.

Linh mục Lucius Walker, đứng đầu tổ chức trên, nhấn mạnh đây là biểu hiện tình đoàn kết của nhân dân Mỹ, Canada và châu Âu đối với Cuba, đồng thời khẳng định chính sách bao vây cấm vận của Washington chống Havana chỉ đại diện cho một nhóm thiểu số.
 
Từ năm 1988, Tổ chức Linh mục vì Hòa bình đã tổ chức các đoàn xe hữu nghị qua Canada, Mỹ và Mexico và luôn nhận được sự ủng hộ của người dân các nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục