Việt Nam nổi lên như một điểm đến đáng chú ý khi Việt Nam được các doanh nghiệp Canada coi là cửa ngõ để vào Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và châu Á-Thái Bình Dương.
Việt Nam đang được phía Canada đánh giá là điểm đến nhiều tiềm năng, phù hợp với 5 lĩnh vực mà Canada ưu tiên triển khai như y tế, công nghệ, hàng không, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp.
Ước tính khoảng 4 tỷ USD hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada không khai thác được lợi ích từ CPTPP, nghĩa là hàng hóa Việt Nam đang bị đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường này.
Bên cạnh thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Canada hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế.
Dự kiến đoàn doanh nghiệp Canada sẽ thăm Việt Nam trong tháng 3/2024, tập trung vào lĩnh vực thực phẩm chế biến, y sinh, năng lượng sạch, công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ sáng tạo.
Bằng cách tận dụng các FTA, đặc biệt là CPTPP và FTA ASEAN-Canada, Việt Nam và Canada có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của khu vực sôi động này, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng và thịnh vượng chung.
Theo các doanh nghiệp Canada, Việt Nam là một thị trường năng động, đầy tiềm năng và hiện là thời điểm để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh ở Việt Nam và thông qua Việt Nam để vào ASEAN.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định Cao Bằng luôn chào đón, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Canada để cùng đạt được sự thành công.
Các nhà kinh tế cho rằng các doanh nghiệp hai nước đang nhìn xa hơn những căng thẳng chính trị khi nhu cầu tăng lên và các chuỗi cung ứng được thiết lập phát huy hiệu quả sau đại dịch.
Nguyên Phó Thủ tướng Canada Jean Charest nhận định Canada cần mở rộng sự hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương, ở ASEAN, mà trong đó, Việt Nam là điểm đến quan trọng.
Kể từ năm 2015 đến nay, Việt Nam luôn giữ vững vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Kim ngạch thương mại Canada-Việt Nam năm 2021 vượt 6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020.
Mỹ cho rằng có sự phân biệt đối xử trong đề xuất thuế của Canada khi các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Amazon, Apple và Google sẽ bị áp thuế, trong khi các doanh nghiệp Canada được miễn.
Hơn 160 hiệp hội doanh nghiệp Canada gửi thư kêu cứu tới chính phủ nước này đề nghị có biện pháp để chấm dứt các cuộc phong tỏa đang làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa qua biên giới với Mỹ.
Trong năm 2020, giá trị trao đổi hàng hóa giữa Canada và ASEAN đạt 26,7 tỷ CAD (hơn 20,8 tỷ USD), trong khi giá trị thương mại dịch vụ ở mức 5,8 tỷ CAD.
Theo các doanh nghiệp Canada, nước này có nguy cơ bỏ lỡ “cơ hội lớn” để dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất kim loại cung cấp năng lượng cho loạt sản phẩm, từ điện thoại di động đến ôtô điện.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Ottawa, ông Marc Djandji, Giám đốc ASEAN Strategy Group nhận định Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất trên thế giới.
Kể từ năm 2015, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada ở Đông Nam Á, với giá trị trao đổi thương mại hai chiều đạt kỷ lục 11,2 tỷ CAD (tương đương 9,2 tỷ USD) trong năm 2020.
Giám đốc Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Canada sẽ là những đối tác tuyệt vời trong xu hướng phát triển thành phố thông minh ở thời điểm hiện tại và cả tương lai.
Tổng lãnh sự Kyle Nanas cho biết, ngày càng nhiều các doanh nghiệp Canada mong muốn tìm hiểu thông tin đầu tư tại Cần Thơ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và xử lý chất thải.
Các biện pháp mới bao gồm trợ cấp 75% lương cho các nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng của COVID-19, một loạt các khoản trợ cấp, hoãn thuế cho các doanh nghiệp Canada.