Cao Bằng tìm kiếm tiềm năng hợp tác với địa phương ở Canada

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định Cao Bằng luôn chào đón, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Canada để cùng đạt được sự thành công.
Cao Bằng tìm kiếm tiềm năng hợp tác với địa phương ở Canada ảnh 1Chủ tịch UBDN tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh (thứ hai bên trái) chụp ảnh chung với đại diện các ban ngành trong tỉnh bang Ontario. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

Ngày 5/8, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bang Ontario, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Canada và chính quyền tỉnh bang này tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại và phát triển du lịch giữa hai bên.

Sự kiện thu hút mối quan tâm của nhiều đại diện các ban, ngành trong tỉnh bang Ontario như Bộ phát triển kinh tế, việc làm và thương mại Ontario, Văn phòng Cơ quan đại diện thương mại Canada ở nước ngoài tại Ontario, Ban Kinh tế khu vực Niagara cùng đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada và là để đánh dấu 5 năm Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CPTPP) mà hai nước tham gia ký kết có hiệu lực.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã giới thiệu về vị trí, tiềm năng và những thành công trong hợp tác phát triển kinh tế của tỉnh với các địa phương trong và ngoài nước, đặc biệt là các hoạt động giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc qua Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng.

Ông Ánh khẳng định Cao Bằng luôn chào đón, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Canada để cùng đạt được sự thành công trong hợp tác kinh doanh và đầu tư tại tỉnh.

[Cao Bằng cần nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu]

Ngoài những tiềm năng hợp tác về thương mại, Cao Bằng còn là địa phương có nhiều thế mạnh về hợp tác du lịch, với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Công viên địa chất UNESCO non nước Cao Bằng, Động Ngườm Ngao hay thác Bản Giốc, nơi được xem là dòng thác đẹp nhất nằm trên đường biên giới Việt-Trung.

Thác Bản Giốc đã được vinh danh là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ tư thế giới trong số các thác nước nằm trên khu vực biên giới quốc gia. Dòng thác này hiện đã được đưa vào chương trình hợp tác khai thác chung giữa Việt Nam và Trung Quốc và hứa hẹn là điểm thu hút hợp tác đầu tư.

Cao Bằng tìm kiếm tiềm năng hợp tác với địa phương ở Canada ảnh 2 Đại diện tỉnh bang Ontario phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam nhận định Ontario và Cao Bằng có rất nhiều tiềm năng hợp tác để nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt cho ngành nông nghiệp. Ontario cũng là tỉnh bang thu hút nhiều doanh nghiệp pin xe điện nhờ nguồn khoáng sản thiết yếu. Đây là cơ hội cho Cao Bằng nghiên cứu và định vị lại chiến lược thu hút đầu tư nhằm tận dụng tốt nguồn khoáng sản tiềm năng của tỉnh.

Ông Hugo Cameron, Vụ trưởng hợp tác quốc tế Bộ phát triển kinh tế, việc làm và thương mại Ontario đã bày tỏ sự quan tâm của chính quyền và doanh nghiệp Ontario đối với các tiềm năng hợp tác với Việt Nam khi nói rằng tỉnh bang Ontario nhất quán với Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Chính phủ liên bang và sẽ thúc đẩy những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng hợp tác.

Tỉnh bang Ontario dường như cũng có sự tương đồng với Cao Bằng trong việc khai thác thế mạnh về nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là ở khu vực Niagara, nơi có thác nước nổi tiếng cùng tên nằm trên biên giới với nước Mỹ và những vườn nho bạt ngàn phục vụ phát triển ngành công nghiệp rượu vang. Dự kiến riêng khu vực này có tiềm năng đóng góp 8 tỷ CAD cho GDP của Canada trong tương lai.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đi thăm khu vực thác Niagara để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm trong quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả khu vực thác nước chung, phục vụ phát triển du lịch. Ban kinh tế khu vực Niagara đã bày tỏ mối quan tâm trong việc hợp tác với tỉnh Cao Bằng nói riêng và Việt Nam nói chung để có thể cùng khai thác các thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Việt Nam và Canada trong những năm qua đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả. Năm 2022, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt hơn 10 tỷ USD và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong số các nước ASEAN.

Hai nước vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện, được xác định trong một loạt các lĩnh vực như chính trị và ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và học thuật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trao đổi quan hệ giữa nhân dân hai nước./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục