Giao lưu doanh nghiệp Cao Bằng của Việt Nam và Bách Sắc của Trung Quốc

Lãnh đạo thành phố Bách Sắc của Trung Quốc mong muốn tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện, đồng thời tận dụng cơ hội để hợp tác mở rộng thị trường, triển khai phát triển chuỗi ngành nghề qua biên giới.
Giao lưu doanh nghiệp Cao Bằng của Việt Nam và Bách Sắc của Trung Quốc ảnh 1Toàn cảnh hội đàm giữa đoàn đại biểu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 2/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình giao lưu doanh nghiệp Cao Bằng (Việt Nam) và Bách Sắc (Trung Quốc) và hội đàm giữa đoàn đại biểu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo đã giới thiệu về tiềm năng của Cao Bằng, nhấn mạnh địa phương có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để hình thành vùng sản xuất cây, con đa dạng phong phú. Tỉnh có 6 cặp cửa khẩu với Trung Quốc.

Ngoài ra Cao Bằng còn tiềm năng phát triển du lịch, là vùng đất cổ có nhiều làng nghề truyền thống, nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang được nghiên cứu, bảo tồn.

[Việt Nam-Trung Quốc hợp tác kinh tế thương mại trong thời kỳ mới]

Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng đề nghị doanh nghiệp hai bên cùng nhau tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh những lĩnh vực cụ thể như logistics, chế biến-chế tạo, công nghệ cao; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, thương mại và dịch vụ, phát triển kinh tế cửa khẩu…

Ông Lý Ngọc Thành, Phó thị trưởng chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, cho biết là thành phố của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Bách Sắc có tiềm năng về phát triển kinh tế cửa khẩu, tài nguyên thiên nhiên. Nhiều ngành nghề truyền thống và các nghề mới đang phát triển. Đây cũng là thành phố có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với tỉnh Cao Bằng. Hai bên có điều kiện phát triển hơn nữa quan hệ mậu dịch, khơi dậy các tiềm năng.

Giao lưu doanh nghiệp Cao Bằng của Việt Nam và Bách Sắc của Trung Quốc ảnh 2Các doanh nghiệp ký kết trong chương trình giao lưu doanh nghiệp Cao Bằng (Việt Nam) và Bách Sắc (Trung Quốc). (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cao Bằng là cửa ngõ quan trọng để thành phố Bách Sắc hướng các doanh nghiệp đến đầu tư tại Việt Nam và các nước ASEAN. Vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc, lãnh đạo thành phố Bách Sắc mong muốn tỉnh Cao Bằng giúp đỡ, tạo điều kiện, đồng thời tận dụng cơ hội để hợp tác mở rộng thị trường, triển khai phát triển chuỗi ngành nghề qua biên giới. Thành phố Bách Sắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi, chính sách ưu đãi phù hợp với quy định cho doanh nghiệp Cao Bằng. 

Tại chương trình, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thuận Quang; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Trà Lĩnh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Đức Cao Bằng và đại diện Công ty hữu hạn phát triển xây dựng Long Bang Quảng Tây (Trung Quốc); Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Phương Hà và Công ty hữu hạn Thương mại Thành Lợi, thành phố Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hội đàm với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương, cải thiện môi trường, kinh doanh cửa khẩu, lối mở; xây dựng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu Sóc Giang (Việt Nam)-Bình Mãng (Trung Quốc)…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.