Đoàn doanh nghiệp Hà Lan khảo sát Chu Lai và làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng để xem xét tiềm năng đầu tư hạ tầng, logistics và mở rộng sân bay Chu Lai theo định hướng trở thành sân bay quốc tế.
Kim ngạch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Lan đạt 2,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm và Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào thành phố với tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ USD.
Thái Bình mong muốn được tiếp đón các doanh nghiệp Hà Lan đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, đặc biệt là xây dựng, phát triển Khu Kinh tế Thái Bình theo hướng xanh, sạch và bền vững.
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan, do bà Ingrid Thijssen, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới sử dụng lao động Hà Lan làm trưởng đoàn.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn cởi mở, chân thành và sẵn sàng lắng nghe tâm tư, chia sẻ, ý kiến của cộng đồng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan.
Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hà Lan, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, kinh doanh vào khu công nghệ cao của Thành phố trong ngành sản xuất chất bán dẫn, vi mạch.
Công ty BESI, chuyên đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn của Hà Lan, đã quyết định đầu tư hơn 115 tỷ đồng (hơn 4,9 triệu USD) vào dự án vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Tỉnh Lạng Sơn mong muốn giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản chủ lực của tỉnh tại thị trường Hà Lan và các nước châu Âu, đặc biệt là sản phẩm hồi và tinh dầu hồi.
Ngày 5/6, tại Cần Thơ, lãnh đạo cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp đến từ Hà Lan trao đổi về cơ hội hợp tác trong xuất nhập khẩu nông nghiệp, hậu cần logistics.
Để thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Hà Lan đề xuất lãnh đạo TP.HCM khắc phục tình trạng kẹt xẹ, nhất là ở các tuyến đường kết nối với cảng, logistics, các tỉnh, thành phố lân cận.
Đại sứ Phạm Việt Anh đánh giá cao các hoạt động của DBAV/NVCC trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022 với sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, thu hút rất nhiều doanh nghiệp 2 nước tham gia.
Tiếp xúc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng đây là thời điểm rất tốt để thúc đẩy đầu tư giữa hai nước.
Thủ tướng đề nghị đối tác Hà Lan hỗ trợ Việt Nam các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trong đó các tổ chức tài chính cần có ưu đãi lãi suất; hỗ trợ Việt Nam chuyển giao khoa học, công nghệ hiện đại...
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp Hà Lan tin tưởng, đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
Cần Thơ cần các doanh nghiệp Hà Lan hỗ trợ và đầu tư ở các lĩnh vực công nghệ mới để sản xuất giống vật nuôi cây trồng; cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch...
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thành phố.
Tại buổi gặp gỡ báo chí trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Hà Lan cho biết hiện Hà Lan là nhà đầu tư lớn của Việt Nam và mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng gần gũi hơn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức “Tọa đàm doanh nghiệp về phát triển thành phố bền vững giữa các doanh nghiệp Hà Lan và Hà Nội.”