Tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam

Đại sứ Phạm Việt Anh đánh giá cao các hoạt động của DBAV/NVCC trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022 với sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, thu hút rất nhiều doanh nghiệp 2 nước tham gia.
Tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh, phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh : ĐSQVN tại Hà Lan)

Nhân dịp năm mới Quý Mão, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam (DBAV/NVCC) đã tổ chức buổi gặp mặt tại thủ đô Amsterdam với sự tham dự của 100 đại diện các doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và những doanh nghiệp thành viên tiềm năng.

Đây là lần đầu tiên, sự kiện có sự tham gia đông đảo của những doanh nghiệp người Việt đang làm ăn kinh doanh tại Hà Lan với mong muốn mở rộng mạng lưới, tham gia vào Hiệp hội để tăng cường cơ hội kinh doanh đầu tư.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh, đã  tham dự sự kiện. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Việt Anh đã điểm qua những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2022, đặc biệt là những điểm sáng trong hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước.

Năm 2022, trong EU, Hà Lan tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam với vốn đăng ký 13,7 tỷ USD với 410 dự án. Thương mại hai chiều giữa 2 nước đạt 11,1 tỷ USD, tăng 32,6% so với năm 2021. Hà Lan là thị trường xuất siêu lớn thứ hai của Việt Nam trong năm 2022.

[Cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan]

Đại sứ Phạm Việt Anh nhấn mạnh, để có được những thành tựu trên, không thể không kể đến những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ đánh giá cao các hoạt động của DBAV/NVCC trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022 với sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, thu hút rất nhiều doanh nghiệp 2 nước tham gia, và đến nay đã có hơn 160 doanh nghiệp Hà Lan là hội viên của tổ chức này.

Đặc biệt, từ năm 2022, Hiệp hội đã bắt đàu thu hút các doanh nghiệp của Việt kiều tại Hà Lan tham gia. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán luôn luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động của DBAV/NVCC và cũng mong muốn Hiệp hội cùng các thành viên của mình luôn sát cánh với các hoạt động mà Đại sứ quán sẽ tổ chức trong năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam ảnh 2Ông Edo Offerhause, Giám đốc điều hành của NLinBusiness chúc mừng các đối tác Việt Nam nhân dịp năm mới Quý Mão. (Ảnh : ĐSQVN tại Hà Lan)

Cũng tại buổi gặp, ông Edo Offerhause, Giám đốc điều hành của NLinBusiness - Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Lan, thuộc Liên đoàn giới chủ Hà Lan, được bảo trợ bởi Cục thương mại quốc tế, Bộ Ngoại giao Hà Lan, đã chúc mừng DBAV/NVCC ngày càng lớn mạnh, hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tại Việt Nam và hiện nay cũng như cho các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Hà Lan.

Ông cũng cam kết rằng thời gian tới NLinBusiness vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội trong vai trò định hướng cũng như hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Hiệp hội diễn ra tại Hà Lan và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.