Cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan

Mặc dù mới được thành lập năm 2013 song Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan đã chủ động triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước
Cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan ảnh 1Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan luôn phát triển tốt đẹp với nhiều chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước và các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân.

Mặc dù mới được thành lập năm 2013, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan đã chủ động triển khai các hoạt động rất thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hà Lan.

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò là cầu nối các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, thời gian tới, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đề nghị, Hội cần chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ với các đề án tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

[[Photo] Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan]

Cùng với đó, Hội tích cực phối hợp với các bộ ngành, đối tác, tổ chức các hoạt động phong phú, hấp dẫn để mở rộng mạng lưới đối tác. Hội chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin rộng rãi hơn nữa tới nhân dân Hà Lan về Việt Nam, về chính sách đối ngoại, các thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và phát huy quyền con người, vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo.

Trong nhiệm kỳ 2013-2022, Ban Chấp hành Hội đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong khi ngân sách hỗ trợ của Nhà nước còn eo hẹp, khả năng xã hội hóa kinh phí hạn chế, Hội đã tranh thủ sự ủng hộ nhiệt tình, cả về vật chất của một số hội viên, từ đó, triển khai được nhiều hoạt động đối ngoại. Đặc biệt Hội đã phối hợp cùng Đại học Thủy lợi tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 40 và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan.

Công tác cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác được Hội chú trọng thúc đẩy và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Hội luôn song hành và hỗ trợ các hoạt động ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Đại biểu dự Đại hội nhất trí, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội tiếp tục phát huy sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo kết quả thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền giới thiệu đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, những thành tựu đổi mới của Việt Nam, thông tin về đất nước, con người, truyền thống văn hóa lịch sử của hai nước, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Cùng với đó, Hội thực hiện tốt vai trò cầu nối với đất nước và con người Hà Lan; phát triển thêm các đối tác mới để thúc đẩy các hoạt động thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…cùng có lợi giữa các doanh nghiệp, địa phương, người dân hai nước. Đồng thời, Hội tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè Hà Lan, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục