Doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy chia sẻ thông tin an ninh mạng

Các doanh nghiệp bán lẻ Mỹ đang lên kế hoạch lập một trung tâm chia sẻ các thông tin an ninh mạng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của tin tặc.
Doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy chia sẻ thông tin an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Các doanh nghiệp bán lẻ Mỹ đang lên kế hoạch thành lập một trung tâm chuyên thu thập và chia sẻ các thông tin an ninh mạng nhằm ngăn chặn và ứng phó hiệu quả các cuộc tấn công của tin tặc trong tương lai.
Phát biểu trước báo giới ngày 14/4, Liên đoàn Bán lẻ liên bang Mỹ cho biết dự kiến trong tháng Sáu tới, tổ chức này sẽ thành lập một Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin (ISAC) dành cho ngành kinh doanh bán lẻ.
Trung tâm mới thành lập này sẽ cho phép các nhà bán lẻ dễ dàng tiếp cận các thông tin mật về các mối đe dọa cũng như chia sẻ cách thức ngăn chặn và đối phó tin tặc hiệu quả, từ đó góp phần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng.
Được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Bill Clinton hồi năm 1998 với mục đích thúc đẩy việc chia sẻ thông tin an ninh giữa khu vực công và tư nhân, ISACs là các trung tâm chuyên cung cấp và thông báo những mối đe dọa nhằm vào các thành viên cũng như chia sẻ các thông tin và luật định do các cơ quan chính phủ cung cấp.
ISACs đã thành lập từng đơn vị cụ thể để phục vụ cho các ngành công nghiệp, điển hình như đơn vị FS-ISAC phục vụ cho ngành tài chính.
FS-ISAC hiện được xem là đơn vị thành công nhất trong công tác chia sẻ thông tin, do có một lượng lớn các tổ chức tham gia, với hơn 4.000 tổ chức thành viên bao gồm cả các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các công ty bảo hiểm và các hiệp hội thương mại.
Trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp bán lẻ Mỹ đang đối mặt với áp lực từ dư luận và Quốc hội trong việc tăng cường bảo mật thông tin khách hàng cũng như thắt chặt vấn đề an ninh sau khi tập đoàn Target bị tấn công hồi cuối năm ngoái.
Tập đoàn bán lẻ lớn thứ ba nước Mỹ này thừa nhận tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin về thẻ thanh toán của hơn 110 triệu khách hàng trong mùa mua sắm dịp cuối năm 2013 vừa qua.
Nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước có thể phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự, hồi tháng Một vừa qua, chính quyền Mỹ cũng đã quyết định cung cấp cho các doanh nghiệp nước này thông tin chi tiết từ cuộc điều tra mật về vụ thông tin khách hàng của tập đoàn Target bị đánh cắp.
Theo đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cho phát hành một bản báo cáo mang tên "Các hướng dẫn bảo vệ an ninh mạng," tiết lộ các cách thức và biện pháp hiệu quả giúp phát hiện và ngăn chặn các chương trình phần mềm nguy hiểm mà tin tặc sử dụng để tấn công hệ thống máy tính của các tập đoàn bán lẻ nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và các dữ liệu về thẻ thanh toán của khách hàng./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục