Đồng yen yếu đẩy giá thực phẩm nhập khẩu, năng lượng và hàng thiết yếu lên cao, ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước như nhà hàng, khiến 250 công ty thuộc ngành dịch vụ phải tuyên bố phá sản.
Số hồ sơ xin phá sản trên khắp nước Mỹ đã liên tục tăng hàng năm kể từ năm 2022, khi lạm phát leo lên mức cao kỷ lục đã buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.
Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chiếm tới 89,4% tổng số vụ phá sản, cho thấy những khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.
Trong năm tài chính 2023, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 9.000 doanh nghiệp phá sản lần đầu tiên sau 9 năm là do sự sụp đổ hàng loạt của các công ty phụ thuộc vào viện trợ của Chính phủ trong thời COVID-19.
Theo kết quả khảo sát của công ty Tokyo Shoko Research công bố ngày 8/3, số doanh nghiệp Nhật Bản gánh khoản nợ trên 10 triệu yen và phá sản trong tháng 2/2023 là 577 trường hợp.
Theo công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research Ltd, hơn 3.000 công ty ở Nhật Bản đã phá sản trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín năm 2022.
Trong tháng trước, Nhật Bản có 476 công ty phá sản, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, giữa bối cảnh Chính phủ tăng cấp vốn cho doanh nghiệp do sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19.
Ngành y tế các địa phương khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện "mục tiêu kép," tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Ngành nhà hàng và khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất với thiệt hại khoảng 5,8 tỷ euro; các lĩnh vực thể thao, văn hóa và giải trí sẽ phải đối phó với mức sụt giảm hơn 2 tỷ euro...
Bỉ ghi nhận có 338 doanh nghiệp phá sản trong tháng Tư vừa qua, song con số này rất ít so với thực tế vì nó chỉ bao gồm các hồ sơ đã mở trước cuộc khủng hoảng COVID-19.
Theo Cơ quan thống kê Pháp, kinh tế Pháp hiện chỉ đảm bảo được những chức năng thiết yếu nhất, “giống như người đang bị gây mê” khi số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức cao.
Con số thống kê của Bloomberg cho thấy tính tới ngày 18/10, số doanh nghiệp Trung Quốc vi phạm khế ước vay nợ lên tới con số 120 với tổng số nợ không thể trả đúng hạn là 102,9 tỷ nhân dân tệ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công đoàn phối hợp với các bộ ngành tìm nguyên nhân vướng mắc trong thể chế, pháp luật, giải quyết theo hướng ưu tiên cho người lao động khi doanh nghiệp phá sản.
Đề xuất xóa nợ thuế, theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, là hợp lý trong điều kiện những khoản khó đòi hay đúng hơn là không thể đòi đang ngày một phình lên.
Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, chủ nợ lớn của Daewoo, không chấp nhận những yêu cầu mà Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc đưa ra liên quan tới các biện pháp cơ cấu lại số nợ nhằm giải cứu doanh nghiệp này.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
Mặc dù truyền thông chính thống ở Mỹ liên tục ca ngợi nền kinh tế số 1 thế giới đang hồi phục, song kết quả thăm dò mới nhất của Viện Gallup cho biết sự thật không hoàn toàn như vậy.
Một người đàn ông đã xông vào một chi nhánh thuộc ngân hàng Citibank tại trung tâm thủ đô Moskva của Nga, dọa sẽ kích nổ bom và khống chế 6 người đang có mặt tại đây.
Để tạo điều kiện hoàn thuế cho doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Tài chính vừa chính thức bỏ quy định bắt buộc các cục thuế địa phương phải thu đủ tiền nợ thuế của doanh nghiệp rồi mới thực hiện hoàn thuế.
Theo thống kê mới nhất vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng số tiền nợ thuế đã được cơ quan chức năng thu hồi là khoảng 38.000 tỷ đồng.