Doanh nghiệp Việt phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ!

Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều, do vậy các doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.
Ngày 3/5, tiếp xúc cử tri quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang nhấn mạnh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vàtoàn bộ nền kinh tế Việt Nam nhìn chung còn yếu kém, trong khi đó, năm2015 Việt Nam sẽ tự do hóa hoàn toàn về thương mại, giảm thuế suất, nhưđã cam kết với các tổ chức quốc tế có liên quan.

Theo Chủ tịch nước,thời gian còn lại không nhiều, do vậy phải nỗ lực tối đa, các doanhnghiệp phải chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơnnữa.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đại diện doanhnghiệp đã kiến nghị Chính phủ có thêm các giải pháp mạnh hơn nhằmtháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình hiện nay, như giảm thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạ lãi suấtngân hàng, ưu tiên nguồn vốn để duy trì sản xuất...

Theo cử triTrần Trường Sơn, đại diện khối doanh nghiệp sáng tạo thành phố, hiệnnay doanh nghiệp sáng tạo nói chung và doanh nghiệp chế tạo máy nóiriêng đang chết dần; sự sáng tạo của nền kinh tế, khả năng tăng năngsuất của nền kinh tế có nhiều hạn chế. Vì vậy cần ưu tiên nguồn vốn chodoanh nghiệp sáng tạo, hỗ trợ 100% lãi suất cho doanh nghiệp chế tạomáy...

Lãi suất ngân hàng tăng cao, doanh nghiệptiếp cận nguồn vốn khó khăn, thiếu vốn... cũng là nguyên nhân khiếnnhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày đang “sống dở, chếtdở.” Các cử tri đại diện khối doanh nghiệp dệt may kiến nghị nênthành lập vùng nguyên liệu tại chỗ để doanh nghiệp tăng giá thành sảnphẩm và tăng sức cạnh tranh, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có trìnhđộ cao, có chính sách cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, côngnghệ...

Trước những băn khoăn và kiến nghị của cử tri,Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, song song với kiềm chế lạmphát, Chính phủ đã bắt đầu triển khai một số giải pháp cụ thể để khắcphục tình hình suy giảm kinh tế và sản xuất đang khó khăn hiện nay.

Chủtịch nước nhấn mạnh, một mặt Nhà nước sẽ có biện pháp hỗ trợcác doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng mặt khác doanh nghiệp phải chủ độngnỗ lực vượt khó, vì trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, doanhnghiệp không thể cứ mãi trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.